Hàng nghìn xe thanh long nguy cơ quay đầu trước thông tin bất lợi từ Trung Quốc

Thành Lâm| 29/12/2021 10:11

Trung Quốc dừng tiếp nhận mặt hàng thanh long từ hôm nay 29/12 đến hết ngày 26/1 khiến hàng nghìn xe chở mặt hàng này đứng trước nguy cơ phải quay đầu.

Thông tin với VTC News sáng 29/12, ông Vy Công Tường - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn - cho biết: "Hiện tại, chính quyền tỉnh Lạng Sơn chưa nhận được thông báo chính thức nào từ nước bạn. Nhưng qua báo cáo của các doanh nghiệp thì có thể Trung Quốc sẽ dừng tiếp nhận mặt hàng thanh long từ hôm nay (29/12) đến hết ngày 26/1. Hiện số lượng xe chở mặt hàng này đang ùn tắc tại các cửa khẩu Lạng Sơn chưa thể thống kê chính xác nhưng ước tính cũng hàng nghìn xe".

Hàng nghìn xe thanh long nguy cơ quay đầu trước thông tin bất lợi từ  Trung Quốc - 1

Trung Quốc có thể sẽ tạm dừng tiếp nhận mặt hàng thanh long từ ngày 29/12 đến hết ngày 26/1.

Theo ông Tường, Cục Hải quan Lạng Sơn đã thông báo rộng rãi tới các doanh nghiệp từ đầu tháng 12 về việc Trung Quốc thực hiện Zero Covid, hàng hóa rất khó thông quan để doanh nghiệp chủ động tiêu thụ trong thị trường nội địa, hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu.

"Hôm nay, Cục Hải quan các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và Cao Bằng đang hội đàm trực tiếp với hải quan Nam Ninh để tìm biện pháp tháo gỡ. Mục tiêu của cuộc hội đàm là đề xuất nước bạn cho hàng hóa từ Việt Nam được thông quan" - ông Tường cho biết thêm.

Hàng nghìn xe thanh long nguy cơ quay đầu trước thông tin bất lợi từ  Trung Quốc - 2

Hàng nghìn xe chở mặt hàng Thanh Long đang mắc kẹt tại các cửa khẩu biên giới Lạng Sơn đứng trước nguy cơ phải quay đầu.

Theo thông tin từ Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn, tính đến sáng 28/12, tổng lượng xe tồn tại ba khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, TânThanh, Chi Ma là 3.838 xe, giảm 154 xe so với 1 ngày trước đó.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác hải quan năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Tổng cục Hải quan tổ chức ngày 27-12, ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn, cho biết tính đến hết ngày 24/12, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn tồn đọng hơn 2.043 xe hàng chờ xuất khẩu sang Trung Quốc, chủ yếu là hàng nông sản gồm mít, thanh long, dưa hấu...

Ông Vượng nhận định, với năng lực thông quan như hiện nay với khoảng 78-90 xe/ngày thì từ nay đến Tết Nguyên đán cũng chỉ có thể xuất khẩu được khoảng 1.000 xe, bằng nửa số lượng xe đang tồn đọng tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn.

Hàng nghìn xe thanh long nguy cơ quay đầu trước thông tin bất lợi từ  Trung Quốc - 3

Nhiều tài xế chở hàng mệt mỏi khi mắc kẹt cả tháng trời.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, việc thông quan nông sản, thủy sản sang Trung Quốc qua đường bộ sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, Cục Hải quan Lạng Sơn khuyến cáo các địa phương và doanh nghiệp có biện pháp điều tiết hàng hóa ngay từ đầu nguồn nhằm giảm bớt hàng đưa lên cửa khẩu rồi phải đợi chờ thông quan trong thời gian dài.

Thành Lâm
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hàng nghìn xe thanh long nguy cơ quay đầu trước thông tin bất lợi từ Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO