Hàng loạt con nghiện trộm cắp tài sản sa lưới

H.Châu| 19/07/2021 09:57

(CATP) Sáng 17-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Phan Đình Thi (SN 1987) và Nguyễn Hoàng Vương (SN 1999, cùng trú xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Đây là 2 đối tượng nghiện ma túy đá. Riêng Thi đã có 2 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" và "mua bán trái phép chất ma túy", hiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Cơ khởi tố về hành vi tàng trữ hàng cấm nhưng đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ, trong khoảng thời gian tại ngoại, Thi rủ thêm Vương cùng đi trộm cắp tài sản nhằm kiếm tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Tối 28-6, Thi và Vương chở nhau bằng môtô đến khu vực thôn Hoàng Yên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông), nhìn thấy xe máy BS: 81B1-958.09 của anh T.T.A dựng trong sân nhà, liền lẻn vào dùng vam bẻ khóa rồi mang đi bán cho một người tại huyện Kbang với giá 7 triệu đồng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chư Prông khẩn trương điều tra, khoanh vùng làm rõ đối tượng và tiến hành bắt giữ Thi - Vương. Qua đấu tranh, Công an huyện Chư Prông đã thu giữ chiếc xe bị lấy cắp để làm thủ tục trả lại tài sản cho người bị hại.

Thi và Vương

Trước đó, khi làm nhiệm vụ tuần tra, Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) đã phối hợp với Công an xã An Phú (TP.Pleiku) bắt 2 đối tượng nghiện ma túy là Hà Trọng Dương (SN 1987) và Nguyễn Văn Đức (SN 1986, cùng trú TP.Pleiku) có hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, trong các ngày 13 và 15-5, Công an huyện Đak Đoa nhận được tin báo của người dân về việc kẻ gian lén lút đột nhập vào quán nước, tiệm tạp hóa lấy trộm hàng chục ghế nhựa. Qua xác minh và trích xuất camera an ninh của các hộ dân, lực lượng Công an xác định 2 đối tượng nam giới điều khiển xe máy BS: 81T1-8850 đã gây ra các vụ trộm cắp trên.

Đêm 15-5, trong lúc tuần tra, Công an huyện Đak Đoa phát hiện 2 đối tượng có đặc điểm như các bị hại mô tả nên bám theo. Biết đang bị theo dõi, hai đối tượng đã điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng TP.Pleiku. Ngay sau đó, Công an huyện Đak Đoa phối hợp với Công an xã An Phú tiến hành bắt giữ Dương - Đức cùng tang vật là 15 ghế nhựa vừa trộm được. Các đối tượng còn khai đã thực hiện 3 vụ trộm cắp ghế của 2 hộ dân ở huyện Đak Đoa và một hộ dân tại xã An Phú để bán lấy tiền mua heroin sử dụng.

Dương và Đức
Tuấn

Cùng thời điểm, Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Văn Tuấn (SN 1992, tạm trú phường Hội Phú, TP.Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Sự việc xảy ra vào ngày 14-4, Công an huyện Đức Cơ nhận được tin báo về sự việc xảy ra tại nhà ông Kpuih Hươn (SN 1950, ngụ xã Ia Din, huyện Đức Cơ). Kẻ gian đã đột nhập vào nhà ông Kpuih Hươn lấy trộm 15 triệu đồng và sợi dây chuyền bằng vàng tây. Tổng số tài sản bị kẻ gian lấy đi là 18,5 triệu đồng.

Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng đã xác định Hồ Văn Tuấn chính là thủ phạm. Qua xác minh, Tuấn có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa chấp hành xong quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hàng loạt con nghiện trộm cắp tài sản sa lưới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO