Hàng hóa vi phạm được chở trên 92 xe tải gồm 4 nhóm hàng: Cấm nhập khẩu; vi phạm sở hữu trí tuệ; nhập khẩu có điều kiện; hàng đã qua sử dụng. Cơ quan hải quan đang điều tra, xác minh, phân loại để xử lý
Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại vừa nhận được chỉ đạo về việc xử nghiêm các đối tượng tiếp tay cho nhập lậu cá tầm Trung Quốc vào Việt Nam.
Dư luận xã hội đang băn khoăn, tại sao số lượng hàng hóa "khủng" mà Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc nhập lậu lại "lọt" được qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội)?
Nửa tấn pháo nổ vừa bị thu giữ khi cơ quan chức năng triệt phá một đường dây vận chuyển pháo từ Campuchia vào Việt Nam. Vì lợi nhuận, các đối tượng cực kỳ manh động.
Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) vừa phát hiện 8.200 lít rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ tại Phú Yên. Trước đó, nhiều vụ rượu giả, rượu nhập lậu cũng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Cơ quan chức năng vừa tiến hành thu giữ trên 5 tấn hàng “sida” và nhiều loại quần áo nhập lậu trị giá hàng trăm triệu đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Cận Tết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng trở lại. Gần đây, hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng… bị bắt với số lượng lớn.
Sau khi 4 thành viên trong gia đình tại Hà Nội bị bắt do liên quan đến vụ buôn hàng lậu cực lớn tại Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan vừa tạm đình chỉ chức vụ hàng loạt cán bộ hải quan do có liên quan.
Hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, đây cũng là thời điểm các cơ quan chức năng mạnh tay kiểm tra hàng giả, hàng nhái khiến không ít dân buôn lo lắng.
Cơ quan điều tra đã phát hiện hơn 30 đối tượng và thu giữ hơn 500 tấn hàng hóa, 20 xe container và xe tải các loại trong chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu hàng hóa qua biên giới tỉnh Quảng Ninh.
Trên 8 tạ nguyên liệu chế biến trà sữa không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện tại Bình Dương. Trước đó, nhiều vụ buôn lậu nguyên liệu trà sữa với số lượng lớn cũng bị cơ quan chức năng phát hiện.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về kiểm soát, xử lý thuốc lá lậu, QLTT Bình Phước quyết liệt kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, phạt cơ sở vi phạm từ 1-3 triệu đồng, nếu tái phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong cùng một ngày, lực lượng quản lý thị trường phát hiện 6.550 túi chân gà tẩm ướp gia vị cùng 950 lon bia Liquan nhập lậu tại Lạng Sơn, hơn 1.300 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Bình Dương.
Lợi dụng sự tự do trên không gian mạng xã hội, nhiều người kinh doanh không ngần ngại đổ tiền chạy quảng cáo để tiêu thụ lượng lớn hàng lậu, giả như mỹ phẩm, quần áo, túi xách các loại...