Hàng chục người đi sơ tán, 8 ca tử vong do mưa lớn trút xuống liên tục ở Australia

28/02/2022 17:41

Mưa trút xuống không ngừng khiến thành phố đông dân thứ 3 ở Australia chìm trong biển nước, và cướp đi sinh mạng của 8 người.

Nhiều khu vực ở Brisbane, thành phố đông dân thứ 3 tại Australia, đã chìm trong biển nước vào hôm nay (28/2), sau khi trận mưa lớn trút xuống liên tiếp dẫn tới tình trạng ngập lụt kỷ lục ở các vùng bờ biển phía đông và khiến ít nhất 8 người tử vong.

Hàng chục người đi sơ tán, 8 ca tử vong do mưa lớn trút xuống liên tục ở Australia
Cảnh tượng ở một bến phà tại Brisbane, thành phố đông dân thứ 3 ở Australia. (Ảnh: AP)

AP đưa tin, trận lụt ở Brisbane và các khu vực xung quanh đang là sự kiện thời tiết tồi tệ nhất kể từ năm 2011, thời điểm thành phố 2,6 triệu dân trải qua đợt ngập được ví là sự kiện xảy ra một lần trong một thế kỷ.

Cảnh sát bang Queensland xác nhận vào hôm nay rằng một người đàn ông (59 tuổi) đã tử vong do bị đuối nước ở phía bắc thành phố Brisbane vào chiều ngày 27/2, sau khi ông này cố đi bộ vượt qua một con lạch ngập nước.

Hàng chục người đi sơ tán, 8 ca tử vong do mưa lớn trút xuống liên tục ở Australia
Ngập lụt nghiêm trọng nhìn từ trên cao. (Ảnh: AP)

Các Cơ quan Khẩn cấp bang Queensland cảnh báo tình trạng ngập lụt có thể cướp đi mạng sống của người dân đang xảy ra ở nhiều khu vực thuộc thành phố Gold Coast, phía nam thủ phủ Brisbane.

Người dân được khuyến cáo đi lánh nạn khỏi những khu vực được cho là không an toàn. Song theo Cơ quan Cứu hỏa và Khẩn cấp bang Queensland, hoạt động tiếp cận tại nhiều khu vực đã bị cắt đứt.

Giới chức địa phương xác nhận các nhóm cứu hộ đã thực hiện hơn 100 hoạt động cứu hộ ở vùng nước xiết, sau khi họ nhận được 8.000 cuộc gọi cầu cứu ở thành phố Brisbane và các khu vực lân cận từ chiều ngày 27/2.

Hàng chục người đi sơ tán, 8 ca tử vong do mưa lớn trút xuống liên tục ở Australia
Đường xá cùng các cửa hàng kinh doanh bị chìm trong nước. (Ảnh: AP)

Tổng cộng 8 nạn nhân đã thiệt mạng trong đợt lụt lịch sử ở bang Queensland, nơi thành phố Brisbane là thủ phủ. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ một cụ ông ngoài 70 tuổi bị ngã khỏi chiếc thuyền cá nhân trên sông Brisbane vào ngày hôm qua vẫn đang được tiến hành.

Nhiều cảnh báo ngập lụt nghiêm trọng đã được ban bố ở các vùng ngoại ô thành phố Brisbane, khu vực 2.145 ngôi nhà và 2.356 cửa hàng đã bị ngập trong nước hoặc sắp bị ngập sâu vào hôm nay, do mực nước tiếp tục dâng lên.

Cũng theo các quan chức địa phương, mực nước ngập đạt đỉnh lần này sẽ thấp hơn khoảng 50cm so với mức kỷ lục 4,46m xảy ra trong đợt lụt năm 2011.

Thị trưởng Brisbane Adrian Schrinner cho hay lũ lụt hiện tại “hoàn toàn khác” so với năm 2011, bởi cơn mưa trút xuống khu vực liên hồi trong 5 ngày. Còn vào năm 2011, mưa đã ngừng rơi nhiều ngày trước khi sông Brisbane đạt đỉnh và chính quyền khu vực đã có vài ngày để cảnh báo ngập lụt nguy hiểm ở hạ nguồn.

Hàng chục người đi sơ tán, 8 ca tử vong do mưa lớn trút xuống liên tục ở Australia
Người dân chèo thuyền ở ngoại ô Milton của thành phố Brisbane. (Ảnh: EPA)

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Queensland Mark Bailey cho biết những con đường lớn đã bị cắt đứt hoạt động. Các dịch vụ tàu và phà qua Brisbane cũng bị tạm dừng.

Ở phía nam biên giới của bang Queensland, thị trấn Lismore của bang New South Wales cũng đã chứng kiến tình trạng lũ lụt tồi tệ kỷ lục.

Theo đó, thị trấn Lismore đã bị nhấn chìm trong nước vào hôm nay sau nhiều ngày mưa trút xuống không ngớt và buộc 15.000 người phải đi sơ tán.

Minh Thu (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hàng chục người đi sơ tán, 8 ca tử vong do mưa lớn trút xuống liên tục ở Australia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO