Hàn Quốc thông báo lập phái bộ tại NATO

Bảo Hà| 22/06/2022 15:45

Ngày 22/6, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, nước này quyết định thiết lập một phái bộ ở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels, Bỉ.

Hàn Quốc thông báo lập phái bộ tại NATO. (Nguồn: AP)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sẽ tham dự Thượng đỉnh NATO vào cuối tháng. (Nguồn: AP)

Phát biểu họp báo, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Sung-han cho biết, ông Yoon Suk Yeol sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 29-30/6, trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng thống Hàn Quốc.

Hàn Quốc không phải là thành viên NATO, song nước này được mời dự họp với tư cách là đối tác, cùng với các quốc gia khác như Nhật Bản, Australia và New Zealand.

Phái bộ NATO mới của Hàn Quốc sẽ do Đại sứ Hàn Quốc tại Bỉ đứng đầu. Đại sứ Hàn Quốc tại Bỉ đồng thời là Đại sứ Hàn Quốc tại EU.

Bên lề Thượng đỉnh NATO, ông Yoon có thể tiến hành hội đàm ba bên với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc thông báo lập phái bộ tại NATO
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO