Hàn Quốc lo ngại trình độ đọc hiểu của người dân sụt giảm

24/08/2022 11:48

Hàn Quốc tự hào với tỷ lệ 98% người dân biết chữ, nghĩa là hầu hết người dân từ 15 tuổi trở lên đều biết đọc và viết. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người gặp khó khăn khi đọc viết một số từ ngữ nhất định trong cuộc sống.

Mới đây, một sự việc đã thổi bùng tranh cãi liên quan đến các kỹ năng này. Một quán cà phê ở Seoul chuyên bán các sản phẩm về truyện tranh trực tuyến Webtoon đã phải xin lỗi khách hàng vì hệ thống đăng ký gặp trục trặc khi tổ chức buổi ký tặng với một họa sĩ Webtoon.

“Việc đăng ký đã bị đóng. Chúng tôi một lần nữa xin gửi lời xin lỗi sâu sắc từ đáy lòng vì những bất tiện đã gây ra trong quá trình này”, thông báo trên Twitter của quán viết.

Quản trị viên của quán đã sử dụng từ “shim shim” trong tiếng Hàn, có nghĩa là “sâu sắc và từ đáy lòng”. Tuy nhiên, trong tiếng Hàn còn có một từ đồng âm với nó có nghĩa “buồn chán”.

Hàn Quốc lo ngại trình độ đọc hiểu của người dân sụt giảm
Hàn Quốc lo ngại trình độ đọc hiểu của người dân sụt giảm. (Ảnh: Pixabay)

Một số người dùng Twitter đọc những dòng này nhưng hiểu nhầm thành quán cà phê “thể hiện sự buồn chán” và chỉ trích họ nặng nề vì lời xin lỗi thiếu chân thành. Dưới bài đăng là các dòng bình luận: “Xin lỗi vì sự buồn chán? Tôi chả thấy buồn chút nào”, “Thông báo này còn khiến tôi tức giận hơn. Tại sao họ phải sử dụng từ đó?”…

Những dòng bình luận đã thổi bùng cuộc tranh luận trong cộng đồng mạng. Một số cáo buộc những người bình luận như vậy thiếu kiến thức về từ vựng.

Hay như năm 2020, khi chính phủ Hàn Quốc quyết định ngày 17/8 là ngày nghỉ tạm thời sau Ngày Quang Phục 15/8, các hãng thông tấn nước này phát đi tin tức cả nước sẽ được nghỉ “Sa-heul”, tức “3 ngày”. Tuy nhiên, một số người đã nhầm “Sa-heul” là 4 ngày, vì “sa” là “4” trong tiếng Hàn và cáo buộc các hãng tin đưa tin không chính xác.

Các nhà phê bình cho rằng, những sự cố như vậy cho thấy người dân, đặc biệt là giới trẻ dường như thiếu kỹ năng đọc viết và từ vựng do ngày càng lạm dụng các thiết bị điện tử và thích xem các nội dung video.

Theo khảo sát năm 2017 của Viện Giáo dục Đời sống Quốc gia, 9,6 triệu người trưởng thành, tương đương 22% số người trưởng thành cả nước gặp khó khăn khi sử dụng kỹ năng đọc viết trong cuộc sống thường ngày.

Ngoài ra, tình trạng suy giảm khả năng đọc cũng bắt gặp ở trẻ em. Theo Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) do Viện Giáo dục và Chương trình giảng dạy Hàn Quốc (KISE) công bố tháng 12/2021, điểm trung bình các môn đọc, toán và khoa học của sinh viên Hàn Quốc đã giảm so với năm 2009, trong đó môn đọc giảm mạnh nhất.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy sinh viên thường gặp khó khăn trong việc xác định thông tin trong các câu dài và đoạn văn ngắn.

Theo Giáo sư ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc Shin Ji-young của Đại học Hàn Quốc, việc giới trẻ không biết nhiều đến từ “shim shim” là hiện tượng khá tự nhiên. Bà cho rằng cần tìm hiểu kỹ lý do người trẻ không biết nhiều các từ ít được sử dụng trong giao tiếp và có nguồn gốc Hán tự, và quen thuộc hơn với các từ mượn tiếng Anh.

Thanh Bình (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc lo ngại trình độ đọc hiểu của người dân sụt giảm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO