Hai vợ chồng tử vong sau va chạm với ô tô tải

Nguyễn Duy| 11/03/2024 14:42

Người chồng điều khiển xe máy chở vợ lưu thông trên quốc lộ 7A (Nghệ An), bất ngờ bị chiếc xe tải va chạm. Hậu quả, người chồng tử vong tại chỗ, còn người vợ chết sau đó một ngày.

Trưa 11/3, ông Vi Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Tam Đình, huyện Tương Dương, Nghệ An xác nhận với phóng viên Dân trí thông tin trên.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30, ngày 9/3 trên tuyến quốc lộ 7A, đoạn qua địa bàn xã Tam Đình.

Hai vợ chồng tử vong sau va chạm với ô tô tải - 1

Chiếc xe tải liên quan vụ tai nạn (Ảnh: Lô Dương).

Vào thời điểm trên ông L.T.H. (SN 1964, trú khối Hòa Tây, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương) điều khiển xe máy chở vợ là bà V.T.N. (SN 1971) lưu thông trên quốc lộ 7A theo hướng xã Tam Quang - thị trấn Thạch Giám.

Khi đến km135+600, quốc lộ 7A, thuộc địa bàn bản Quang Phúc, xã Tam Đình, bất ngờ xảy ra va chạm trực diện với chiếc xe tải chở hàng biển kiểm soát 37H-018.33, do tài xế Vi Xuân Phát (SN 1984, trú tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) điều khiển.

Hai vợ chồng tử vong sau va chạm với ô tô tải - 2

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Lô Dương).

Vụ tai nạn khiến người chồng tử vong tại chỗ. Người vợ bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào chiều ngày 10/3.

"Hai vợ chồng anh H. và chị N. mất đi để lại người con trai đang học lớp 11. Người vợ là Phó chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện Tương Dương. Người chồng là cán bộ công tác tại trung tâm cai nghiện", ông Thắng cho biết.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hai vợ chồng tử vong sau va chạm với ô tô tải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO