Hai tội ác kinh hoàng nhằm vào trẻ em khiến dư luận Trung Quốc chấn động

30/07/2022 11:16

Nhẫn tâm giết con trai 10 tháng tuổi để lấy tiền bảo hiểm, đẻ 4 con chỉ để bán là 2 vụ án nhằm vào trẻ em đang khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng.

Hai vụ án có tính chất nghiêm trọng liên quan tới tội ác nhằm vào trẻ em ở Trung Quốc mới được công khai đã một lần nữa khiến dư luận nước dậy sóng về những hành động phi pháp và bạo lực nhằm vào trẻ nhỏ dễ bị tổn thương.

Trong một vụ án, người cha có tên Zhang Ke đã bị xử tử hình vào ngày 27/7 tại thành phố Trùng Khánh vì tội bóp chết con trai mới 10 tháng tuổi sau đó ném xác xuống một vách đá để hòng lấy tiền bồi thường bảo hiểm.

Hai tội ác kinh hoàng nhằm vào trẻ em khiến dư luận Trung Quốc chấn động
Dư luận Trung Quốc bàng hoàng sau khi thông tin về 2 vụ án nhằm vào trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng được công bố. (Ảnh: SCMP)

Một vụ án khác liên quan tới cặp vợ chồng sinh 4 đứa con trong vòng 5 năm chỉ để bán đi và thu về số tiền bất chính tổng cộng là 90.000 nhân dân tệ (13.400 USD).

Về vụ án của bị cáo Zhang, người bố (32 tuổi) đã giết con trai để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ với mục đích đi trả nợ, cũng như gây ấn tượng với một người phụ nữ mà anh ta quen trên mạng xã hội. Đáng nói, người phụ nữ thường xuyên hỏi mượn tiền của Zhang, theo thepaper.cn.

Đối tượng Zhang đã dàn dựng hiện trường giết người tại một mỏ khai thác để trông giống như một vụ tai nạn nhằm lấy tiền đền bù của công ty khai khoáng, theo hồ sơ của Tòa án Nhân dân Trung cấp số 3 Trùng Khánh.

Trong phán quyết, tòa án nhấn mạnh Zhang bị phán tử hình bởi hắn có “động cơ vô cùng hèn hạ”, và dùng “biện pháp tàn bạo” để thực hiện hành vi phạm tội.

Còn vụ án buôn bán người được tòa án huyện La Nguyên của tỉnh Phúc Kiến tiết lộ trên WeChat hôm 26/7 cho hay, người mẹ đã bán 4 đứa con với giá 90.000 nhân dân tệ và bị tuyên án 10 năm tù giam. Người cha sẽ bị đưa ra xét xử và nhận phán quyết của tòa án vào thời gian tới.

Người mẹ trong vụ án mang họ Hou đã sinh 2 trai và 2 gái trong khoảng thời gian từ năm 2013 – 2018. Bố của 4 đứa trẻ là Yang. Hai vợ chồng đã bán 4 con ruột với mức giá từ 20.000 – 25.000 nhân dân tệ/đứa trẻ.

Tòa án khẳng định cả bố mẹ của 4 đứa trẻ đã “dùng việc sinh sản để kiếm lời”, và phạm tội buôn bán trẻ em.

Hai vụ án trên trở thành đề tài được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo vào ngày 29/7. Dư luận Trung Quốc bất bình trước việc chính cha mẹ lại phạm tội ác với con đẻ, dù trong những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc cho tăng cường trấn áp tội ác nhằm vào đối tượng là trẻ em.

“Ngay cả hổ dữ cũng không ăn thịt con. Những con người này còn không bằng cầm thú”, một bình luận trên Weibo viết.

“Rõ ràng, không phải ai cũng xứng đáng sinh ra những đứa trẻ. Cần cấp bằng trước khi ai đó muốn làm cha làm mẹ”, một người khác viết.

Trong năm 2021, các công tố viên Trung Quốc đã phê chuẩn lệnh bắt giữ đối với gần 46.000 đối tượng liên quan tới các tội ác nhằm vào trẻ em. Con số này tăng 18% so với năm 2020, theo số liệu của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc.

Hiện chưa có số liệu thống kê cụ thể trong số 46.000 người bị bắt giữ có bao nhiêu phần trăm đối tượng phạm tội là cha mẹ. Nhưng trong những năm gần đây, những vụ người giám hộ hợp pháp gây thương tích thậm chí là tử vong cho trẻ đã thường xuyên xuất hiện trên các bản tin thời sự ở Trung Quốc.

Như vào tháng 12 năm ngoái, một tòa án ở thành phố Trùng Khánh đã tuyên án tử hình đối với nam bị cáo mang họ Zhang phạm tội ném 2 con đẻ từ cửa sổ của tòa chung cư cao tầng dẫn tới tử vong.

Ban đầu, 2 đứa trẻ được nhận định bị ngã từ tầng 15 chung cư xuống đất tử vong ở quận Nam Ngạn thuộc thành phố Trùng Khánh vào ngày 2/11/2020. Vào ngày xảy ra sự việc, cha của 2 nạn nhân được nhìn thấy lao nhanh xuống cầu thang và khóc lóc thảm thiết khi nhìn thấy thi thể của 2 đứa trẻ. Người cha còn liên tục đập đầu vào tường.

Nhưng sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện sự việc không phải là tai nạn. Hai đứa trẻ không phải không may bị ngã mà là bị ném xuống đất.

Nghi phạm sát hại 2 đứa trẻ chính là người bố mang họ Zhang. Động cơ giết người của anh ta là làm vừa hòng bạn gái. Zhang đã âm mưu sát hại 2 con nhỏ để có thể cưới người bạn gái tên Ye. Do đó, cảnh sát đã bắt cả Zhang và Ye trước cáo buộc cố ý giết người.

Cảnh sát cho hay dù Zhang đã ly hôn, nhưng Ye nhiều lần nói với anh ta rằng bản thân cô ta và bố mẹ không thể chấp nhận thực tế Zhang có con riêng, và nếu Zhang không thể từ bỏ các con, Ye không thể chung sống với Zhang.

Khi kết quả điều tra được cơ quan chức năng công bố, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã yêu cầu tòa án tuyên phạt tử hình đối với 2 kẻ nhẫn tâm sát hại 2 đứa trẻ vô tội.

Minh Thu (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hai tội ác kinh hoàng nhằm vào trẻ em khiến dư luận Trung Quốc chấn động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO