Hải Phòng hướng dẫn du khách đi Cát Bà để không phải về nhà lúc nửa đêm

An Nhiên và Trí Thành| 28/04/2022 08:01

Trước tình trạng các loại xe ôtô đổ về Cát Bà mỗi kỳ nghỉ lễ, thường gây ùn tắc kéo dài, TP Hải Phòng sẽ tạm dừng chở xe ôtô con, xe ôtô tải qua phà Gót trong dịp lễ 30/4 - 1/5 để hạn chế ùn tắc.

Tạm dừng chở ô tô qua phà Gót

Ngày 27/4, UBND TP Hải Phòng đã ra văn bản về phương án phân luồng giao thông qua phà Gót ở huyện đảo Cát Hải.

Hải Phòng hướng dẫn du khách đi Cát Bà để không phải về nhà lúc nửa đêm - 1

Phà Gót sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, xe tải dịp lễ 30/4-1/5 và ngày cuối tuần từ tháng 6 đến tháng 8 tới.

Theo đó, từ ngày 30/4 - 3/5 và vào thứ 7, Chủ nhật từ ngày 1/6 đến hết tháng 8 tới sẽ tạm dừng chuyên chở xe ô tô con, xe ô tô tải qua phà Gót theo chiều từ Cát Hải sang đảo Cát Bà trong khung giờ từ 9-13h.

Trong thời gian tạm dừng nêu trên, người dân và khách du lịch có nhu cầu ra đảo Cát Bà lưu thông bằng phương thức vận tải hành khách đường thủy khác hoặc cáp treo.

Giải pháp này nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường về khu du lịch Cát Bà mỗi dịp nghỉ lễ.

Theo số liệu thống kê của Công ty Cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng, trong 3 ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, có gần 9.900 lượt xe cơ giới lưu thông qua phà Gót, trong đó xe ô tô con là gần 4.000 chiếc, gần 180 xe khách 9-24 chỗ, gần 150 xe khách 24 -32 chỗ, gần 100 xe khách trên 32 chỗ, 300 xe tải các loại, còn lại là xe máy.

Tính bình quân mỗi ngày phà Gót phục vụ khoảng 1.300 xe ô tô con, 55 xe khách 9-24 chỗ, 50 xe từ 24 - 32 chỗ, 30 xe trên 32 chỗ, 100 xe tải, và 1.700 xe máy.

Phà Gót hiện có 9 phà (5 phà to, 4 phà nhỏ). Mỗi lần xếp xe ô tô con (chưa kể các phương tiện khác) trên phà to được tối đa 20 xe, tần suất 20 phút/lượt (với điều kiện con nước, gió bình thường và không phải chờ tàu).

Như vậy, phà to mỗi ngày phải mất khoảng 16 tiếng mới vận chuyển hết 1.300 xe ô tô con. Các phương tiện tập trung đến bến phà Gót để sang đảo Cát Bà cao nhất vào khoảng thời gian từ 9-13h.

Hải Phòng hướng dẫn du khách đi Cát Bà để không phải về nhà lúc nửa đêm - 2

Cảnh ùn tắc ở Cát Bà luôn là nỗi ám ảnh của du khách mỗi dịp lễ tết (Ảnh: CTV).

Dự báo, trong dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5 tới, lượng phương tiện tăng từ 1,5-2 lần so với dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nên thời gian chờ phà sẽ tăng lên.

Do đó, khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, các phương tiện trở về sẽ bị ùn tắc kéo dài tuyến đường tỉnh 356 trên đảo Cát Bà. Để vận chuyển hết hành khách phà sẽ phải hoạt động đến quá nửa đêm hoặc đến sáng ngày hôm sau. Điều này sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hải Phòng hướng dẫn du khách đi Cát Bà để không phải về nhà lúc nửa đêm - 3

Ôtô nối đuôi nhau trên đường ra phà Gót gây tắc đường kéo dài là cảnh thường thấy trong các kỳ nghỉ. Trên thực tế nhiều du khách đi Cát Bà phải tới nửa đêm mới về đến nhà.

Cáp treo, tàu cao tốc sẵn sàng phục vụ du khách

Do tạm dừng phục vụ xe ô tô con, ô tô tải qua phà Gót, du khách có thể đi bằng cáp treo hoặc tàu cao tốc để hạn chế bị tắc đường. Tuyến cáp treo Phù Long đến thị trấn Cát Bà đã hoạt động từ ngày 23/4, có 60 cabin, với sức chứa 30 khách/cabin, tần suất 10 phút/lượt, vận chuyển tối đa 4.500 khách/giờ.

Đối với vận tải đường thủy, tại khu vực Bến Gót đi Cái Viềng, Cát Bà có 3 đơn vị khai thác 8 tàu cao tốc với 48 chuyến/ngày, chở tối đa 2.400 lượt khách/ngày.

UBND TP Hải Phòng giao Công an thành phố tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông trên các tuyến đường: Mạc Thái Tổ, Tân Vũ - Lạch Huyện, ĐT 356; đồng thời tổ chức điều tiết, phân luồng từ xa khi có tình huống ùn tắc kéo dài.

Giao Sở GTVT TP Hải Phòng phối hợp với Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng và các Công ty vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt bổ sung thêm xe buýt hoạt động trên đảo Cát Bà (từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5) để vận chuyển miễn phí hành khách từ bến phà Cái Viềng đến trung tâm thị trấn Cát Bà và ngược lại.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng hướng dẫn du khách đi Cát Bà để không phải về nhà lúc nửa đêm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO