Hải Phòng 'chi viện' TP. Hồ Chí Minh chống dịch

T. Anh| 15/07/2021 11:23

Sáng nay (15/7), 114 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên ngành Y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ TP. HCM phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 14/7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp mặt tiếp xúc Đoàn bác sĩ, điều dưỡng trước khi lên đường.

Phát biểu động viên Đoàn công tác, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng hoan nghênh tinh thần tình nguyện, xung phong vào “tuyến lửa” tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh của 114 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên ngành Y tế Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho Đoàn công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, đến thời điểm này, Hải Phòng làm tốt công tác kiểm soát tình hình dịch bệnh, là một trong những địa phương được đánh giá là có điều kiện phát triển y tế và dịch vụ y tế. Hơn nữa, thực hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc, với tinh thần giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, là trong những thành phố lớn trực thuộc Trung ương, thành phố Hải Phòng càng phải có trách nhiệm cao hơn trong việc hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các thành viên Đoàn công tác thực hiện nghiêm túc quy định và sự phân công của lãnh đạo ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị các đồng chí mang hết khả năng, trí tuệ để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ thành phố bạn ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Trong thời gian ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu gặp phải khó khăn, vướng mắc, đề nghị Trưởng Đoàn công tác thông tin, báo cáo với lãnh đạo 2 thành phố, Sở Y tế 2 thành phố để tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

TS.BS Lưu Vũ Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Trưởng Đoàn công tác phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt các thành viên Đoàn công tác, TS. BS Lưu Vũ Dũng - Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Trưởng Đoàn cho biết sẽ nỗ lực hết sức mình, đoàn kết, đồng lòng, chia sẻ kinh nghiệm, chung sức với đồng nghiệp thành phố bạn để hỗ trợ điều trị người bệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Chụp ảnh lưu niệm trước khi lên đường hỗ trợ chống dịch.

Đây là những cán bộ, nhân viên y tế có trình độ chuyên môn sâu, ở các chuyên ngành: hồi sức cấp cứu, điều trị bệnh lý liên quan đến hô hấp, xét nghiệm sinh học phân tử…

Đoàn công tác sẽ làm việc tại Trung tâm hồi sức đặt tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh để điều trị người bệnh hồi sức nặng và tham gia các hoạt động xét nghiệm, phân tích mẫu bệnh phẩm để phát hiện ca mắc mới, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác lên đường.

Sáng nay, tại Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2 An Đồng, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Công an thành phố đã bố trí phương tiện đưa Đoàn từ thành phố Hải Phòng lên sân bay Nội Bài để bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn công tác sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phân công tại thành phố Hồ Chí Minh.

T. Anh

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng 'chi viện' TP. Hồ Chí Minh chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO