Hai đội tuyển bóng đá được tặng Huân chương lao động

Quang Phong| 31/05/2022 21:41

Với thành tích giành huy chương vàng SEA Games 31, đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia và đội tuyển bóng đã nữ quốc gia được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngày 31/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động cho các vận động viên tham dự SEA Games 31 đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành nhiều huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Bốn vận động viên có thành tích đặc biệt xuất sắc tại SEA Games 31 gồm: Nguyễn Huy Hoàng - đội tuyển bơi (giành 5 huy chương vàng); Trần Hưng Nguyên - đội tuyển bơi (4 huy chương vàng); Nguyễn Thị Hương - đội tuyển Canoeing (5 huy chương vàng); và Nguyễn Thị Oanh - đội tuyển Điền kinh (3 huy chương vàng), được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Hai đội tuyển bóng đá được tặng Huân chương lao động - 1

U23 Việt Nam đã có một kỳ SEA Games đáng nhớ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Với thành tích đặc biệt xuất sắc tại SEA Games 31 (giành huy chương vàng), đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Chủ tịch nước cũng quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 19 vận động viên đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc tại SEA Games 31.

Các vận động viên được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba gồm: Lê Hoàng Phong - đội tuyển Aerobic (3 huy chương vàng), Trần Ngọc Thúy Vi - đội tuyển Aerobic (3 huy chương vàng), Hoàng Quý Phước - đội tuyển bơi (2 huy chương vàng), Nguyễn Hữu Kim Sơn - đội tuyển bơi (1 huy chương vàng)…

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hai đội tuyển bóng đá được tặng Huân chương lao động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO