Hai cầu thủ mới nhập tịch của Indonesia chưa thể ra sân trận gặp tuyển Việt Nam

HOÀNG HUÊ| 19/03/2024 14:57

Đội tuyển Indonesia chuẩn bị có sự bổ sung lực lượng cho trận đấu gặp tuyển Việt Nam khi có thêm 2 cầu thủ mới nhập tịch.

Hai cầu thủ mới nhập tịch của Indonesia chưa thể ra sân trận gặp tuyển Việt Nam
Ragnar Oratmangoen là 1 trong 2 cầu thủ chuẩn bị được bổ sung vào lực lượng của tuyển Indonesia đấu tuyển Việt Nam. Ảnh: Fortuna Sittard Official

Ngày 18.3, Ragnar Oratmangoen và Thom Haye - 2 cầu thủ gốc Hà Lan - đã thực hiện nghi thức tuyên thệ để trở thành công dân Indonesia. Sau đó, bộ đôi được cấp chứng minh nhân dân và hộ chiếu Indonesia.

Tờ CNN của Indonesia dẫn lời một quan chức phụ trách việc nhập tịch cho 2 cầu thủ trên là "nhanh chưa từng có".

Tuy nhiên, do quá trình chuyển đổi Liên đoàn thành viên cho các cầu thủ từ Hà Lan sang Indonesia chưa hoàn thành cũng như thời hạn đăng kí đội hình cho trận tuyển Indonesia tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân Bung Karno vào ngày 21.3 đã kết thúc vào 14.3 nên chắc chắn Ragnar Oratmangoen và Thom Haye sẽ không thể góp mặt ở màn so tài tới đây trên sân Gelora Bung Karno.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục bắt buộc với Liên đoàn bóng đá thế giới trong ít ngày tới. Nếu thuận lợi, Ragnar Oratmangoen và Thom Haye có thể được đăng kí ở trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình vào ngày 26.3 (hạn đăng kí cầu thủ cho trận đấu này vào 19.3).

Ragnar Oratmangoen chia sẻ với truyền thông xứ vạn đảo: "Tôi rất hạnh phúc khi trở thành công dân Indonesia. Tất nhiên, tôi muốn cùng đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup. Tôi có thể đóng góp nhiều điều cho đội tuyển quốc gia.

Tôi thực sự rất thích bầu không khí mà các cổ động viên tạo ra. Hãy đến sân Bung Karno cổ vũ chúng tôi trong trận gặp Việt Nam sắp tới. Đó sẽ là một trận đấu hấp dẫn và tất cả chúng ta đều mong chờ".

Việc PSSI gấp gáp hoàn thiện các thủ tục để nhập tịch cho bộ đôi cầu thủ trên cho thấy, dường như họ có chuyên môn rất tốt và sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội hình của tuyển Indonesia.

Cả 2 là các cầu thủ sinh ra ở Hà Lan, đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Hà Lan, vượt trội so với những cầu thủ nhập tịch trước như Jenner, Hubner, Baggott,… về số lần ra sân và môi trường chơi bóng.

Thom Haye sinh năm 1995 cao 1m87, có thể đá tiền vệ phòng ngự và trung vệ. Anh thuộc biên chế SC Heerenveen - đội bóng cũ của Đoàn Văn Hậu. Mùa giải năm nay, Haye ra sân 25 trận và ghi 3 bàn.

Trong khi đó, Ragnar Oratmangoen sinh năm 1998, cao 1m81, sở trường đá tiền đạo cánh trái. Anh là cầu thủ thuộc biên chế Groningen và đang thi đấu cho Fortuna Sittard dưới dạng cho mượn.

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Hai cầu thủ mới nhập tịch của Indonesia chưa thể ra sân trận gặp tuyển Việt Nam
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO