Hà Nội: Nhổ bỏ hàng loạt cây xanh chết khô trên tuyến đường 340 tỷ đồng

Nguyễn Hải| 03/04/2023 16:25

Hai hàng cây nhội trồng bên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài bị chết khô, hiện các công nhân đang nhổ, cưa để di chuyển đi nơi khác và trồng thay thế.

Sáng 3/4, các công nhân tiến hành nhổ, cưa hàng loạt cây nhội trồng hai bên đường Huỳnh Thức Kháng kéo dài (quận Đống Đa, Hà Nội) đã bị chết khô hoặc sinh trưởng kém.

Ông Trần Oanh (quê Nam Định), công nhân tiến hành nhổ, cưa cây cho hay, ngày hôm nay đơn vị sẽ nhổ, cưa khoảng 40 cây nhội. Theo ông Oanh có nhiều yếu tố khiến cây bị chết như đất, nước, thời tiết,...

"Có đợt trồng 500 cây nhưng chỉ chết một cây còn ở đây cây chết quá nhiều", ông Oanh nói.

Hà Nội: Nhổ bỏ hàng loạt cây xanh chết khô trên tuyến đường 340 tỷ đồng - 1

Ngày hôm nay, các công nhân đào, cưa, di chuyển khoảng 40 cây được trồng dọc hai bên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ghi nhận vào sáng nay, việc nhổ, cưa cây chết được thực hiện từ đầu nút giao Huỳnh Thúc Kháng kéo dài - Nguyễn Chí Thanh. Các công nhân được chia làm 2 nhóm, trước khi chuyển cây những khung sắt chống đỡ đã được tháo dỡ.

Theo ông Hoàng Văn Sâm (sống gần đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài), việc cây chết hàng loạt gây lãng phí, khiến nhiều người xót xa.

Hà Nội: Nhổ bỏ hàng loạt cây xanh chết khô trên tuyến đường 340 tỷ đồng - 2

Ông Trần Oanh cho hay có nhiều yếu tố khiến cây trồng mới bị chết như đất, nước, thời tiết,... (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo một lãnh đạo UBND quận Đống Đa, việc di chuyển hàng cây bị chết khô trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài do phía nhà thầu - liên danh Công ty Đường bộ Phú Thọ và Công ty cổ phần Đầu tư DCC Hà Nội chịu trách nhiệm xử lý.

Hiện quận đã giao cho phía nhà thầu nghiên cứu để trồng lại cây thay thế cho các cây đã chết trong tuần này.

Thông tin từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa cho hay, sau khi nắm được thông tin về việc cây trồng dọc hai bên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài bị chết, đơn vị đã phối hợp với nhà thầu thi công kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, phát hiện một số cây có dấu hiệu khô héo nên đánh dấu lại hiện trạng để có phương án xử lý.

Hiện công trình đang trong giai đoạn tạm bàn giao để đưa vào sử dụng, trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo hành cây do nhà thầu thi công thực hiện.

Hà Nội: Nhổ bỏ hàng loạt cây xanh chết khô trên tuyến đường 340 tỷ đồng - 3

Phần bầu rễ bị cắt cách gốc chỉ khoảng 40cm (Ảnh: Nguyễn Hải)

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài được thông xe vào ngày 17/1 vừa qua, có tổng mức đầu tư hơn 340 tỷ đồng, trong đó giá trị gói thầu hạng mục trồng cây xanh trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 1,3 km, bề rộng mặt cắt ngang đường từ 28,3-30m, điểm đầu giao với ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh; điểm cuối tại vị trí nút giao Voi Phục.

Hàng cây xanh 2 bên đường được đầu tư đồng bộ cùng với các hạng mục khác như điện, vỉa hè,...

Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua, hàng loạt cây xanh hai bên tuyến đường này không nảy mầm, chết khô.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nhổ bỏ hàng loạt cây xanh chết khô trên tuyến đường 340 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO