Hà Nội: Nhiều hàng quán 'ngoài đóng trong mở', bất chấp nguy cơ lây dịch cao

16/01/2022 07:36

Những ngày gần đây, nhiều quán ăn tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vẫn lén mở bán cho khách ăn tại chỗ, bất chấp quy định chỉ được bán mang về để phòng dịch tại vùng cam.

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, mặc dù đang ở cấp độ 3 (vùng cam) - khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 nhưng tại khu vực Đình Thôn (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm), nhiều hàng quán vẫn bất chấp, mở cửa cho khách ăn tại chỗ.

Bên ngoài, các hàng quán vẫn treo biển bán mang về. Khi có khách hỏi ăn tại chỗ, chủ quán ngay lập tức hướng dẫn chỗ để xe và đưa khách sang khu vực bàn ăn được bố trí ở phía sau hoặc ngay khu nhà bên cạnh.

Hà Nội: Nhiều hàng quán 'ngoài đóng trong mở', bất chấp nguy cơ lây dịch cao
Hàng ăn mở một nơi nhưng khách lại được ngồi ăn ở một địa điểm khác gần kề.

Thoạt nhìn thì đây chỉ là một spa chăm sóc da đóng cửa im lìm, nhưng sau cánh khép hờ kia là một không gian hẹp, được bố trí 6-7 bàn ăn xếp sát nhau, sẵn sàng đón khách.

Hà Nội: Nhiều hàng quán 'ngoài đóng trong mở', bất chấp nguy cơ lây dịch cao
Không gian nhỏ hẹp bên trong một Spa được tận dụng làm nơi phục vụ khách tới ăn uống.

Giờ cơm trưa, cánh cửa sắt kéo ra đóng vào liên tục, chẳng mấy chốc căn phòng nhỏ đã kín chỗ ngồi. Nhiều thực khách ra vào tự nhiên mà không cần có sự hướng dẫn của chủ quán cho thấy việc bán đồ ăn uống diễn ra thường xuyên tại khu vực này.

Đặc biệt, theo quan sát của phóng viên, không hề có dung dịch sát khuẩn hay tấm chắn giọt bắn, khách đến ăn ngồi sát nhau trong không gian nhỏ hẹp.

Hà Nội: Nhiều hàng quán 'ngoài đóng trong mở', bất chấp nguy cơ lây dịch cao
Bàn ghế xếp sát nhau để tiết kiệm diện tích.
Hà Nội: Nhiều hàng quán 'ngoài đóng trong mở', bất chấp nguy cơ lây dịch cao
Nhân viên bê đồ từ quán ăn bên cạnh sang cho khách, sau đó nhanh chóng đóng cửa.
Hà Nội: Nhiều hàng quán 'ngoài đóng trong mở', bất chấp nguy cơ lây dịch cao
Nhiều hàng quán khác trong khu vực này cũng thoải mái mở cửa đón khách ăn tại chỗ.

Không chỉ có quán ăn mà các quán trà đá vỉa hè tại khu vực này cũng ngang nhiên hoạt động.

Hà Nội: Nhiều hàng quán 'ngoài đóng trong mở', bất chấp nguy cơ lây dịch cao
Các quán trà đá vẫn mở bán cho nhiều người tụ tập

Theo thông báo của TP.Hà Nội ngày 14/1, nam Từ Liêm là một trong các quận thuộc vùng cam (cấp độ 3). 

Đối với các khu vực ở cấp độ 3, TP yêu cầu: Tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người. Đối với dịch vụ nhà hàng, quán ăn, uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày. Cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm.

Nhóm PV

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nhiều hàng quán 'ngoài đóng trong mở', bất chấp nguy cơ lây dịch cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO