Hà Giang, Đắc Nông, Thái Bình linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch

(TTXVN/Vietnam+)| 15/07/2021 08:39

Các địa phương tiếp tục tổ chức công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch; kết hợp đồng bộ, nghiêm các giải pháp kiểm soát nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh.

Ha Giang, Dac Nong, Thai Binh linh hoat cac bien phap phong chong dich hinh anh 1Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức họp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ngày 14/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức họp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhận định từ ngày 27/4 đến nay, mặc dù trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều ca bệnh ngoài cộng đồng song hệ thống chính trị của tỉnh đã nỗ lực, đồng lòng, nhân dân đồng thuận, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch của tỉnh đúng mức, kịp thời nên tỉnh đã cơ bản kiểm soát, khống chế được dịch.

Tuy nhiên, từ ngày 23/6 đến nay, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn còn bộc lộ những sơ hở, thiếu sót, như: chính quyền cơ sở không quản lý được người dân thuộc địa bàn trở về từ vùng dịch; người dân chưa thực hiện khai báo y tế khi từ vùng dịch trở về.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi có tình huống dịch xảy ra còn lúng túng; công tác tuần tra, xử lý vi phạm các quy định về phòng, chống dịch thời gian gần đây không hăng hái, không quyết liệt.

Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo trong thời gian tới các cấp, ngành, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Công điện số 06 và các thông báo, văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo về các biện pháp phòng, chống dịch.

Các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch; kết hợp đồng bộ, nghiêm các giải pháp kiểm soát nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh; nâng cao vai trò hoạt động của các Tổ tự quản.

Các huyện tiếp tục triển khai phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19" thiết thực, hiệu quả hơn; tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động trong phòng, chống dịch của doanh nghiệp.

Cũng trong ngày 14/7, bác sỹ Đinh Văn Lưu, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang, cho biết đơn vị vừa thực hiện cách ly tập trung 7 công dân trở về từ Bình Dương và một lái xe taxi trốn khai báo y tế khi qua chốt kiểm soát cầu Trì, huyện Bắc Quang.

Theo báo cáo kết quả điều tra, truy vết dịch tễ của 7 công dân từ Bình Dương trở về Hà Giang có 4 công dân hộ khẩu ở xã Phú Lũng, một người ở xã Bạch Đích và 2 người còn lại ở xã Mậu Long, huyện Yên Minh.

Những công dân này trở về từ xã Khương Hóa, huyện Bàu Bàng (Bình Dương).

Khi đến đầu thành phố Hà Giang, những người này bị lực lượng Công an thành phố bắt giữ và đưa về trụ sở Chi cục Dân số tỉnh.

Tại đây, lực lượng y tế đã lấy 8 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm; phun khử khuẩn toàn bộ xe taxi và thực hiện cách ly tập trung 21 ngày đối với 8 người trên tại khu cách ly tập trung thành phố Hà Giang.

Ha Giang, Dac Nong, Thai Binh linh hoat cac bien phap phong chong dich hinh anh 2Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông tặng giấy khen cho cán bộ, chiến sỹ tổ, chốt thuộc Đồn Biên phòng Tuy Đức. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong một diễn biến liên quan, tại các tổ, chốt phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới tỉnh Đắk Nông, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông đã trao tặng 58 giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Tại các tổ, chốt phòng chống dịch, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông đã biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên biên giới, cửa khẩu, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Trong điều kiện khó khăn, cán bộ, chiến sỹ biên phòng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, gian khổ, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa phòng, chống dịch, vừa phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, ngăn chặn dịch bệnh ngay từ biên giới, cửa khẩu.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đắk Nông yêu cầu các đơn vị tăng cường hơn nữa công tác phòng dịch; chủ động và phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở người dân khu vực biên giới; quản lý tốt địa bàn, nhất là người đến, về từ vùng dịch và đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền, tổ chức phát tờ rơi, khai thác hiệu quả hệ thống loa truyền thanh tại các tổ, chốt và hệ thống loa tuyên truyền lưu động tại địa bàn biên giới… góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Hiện, trên toàn tuyến biên giới tỉnh Đắk Nông, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đang duy trì 26 tổ, chốt đảm bảo kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ vừa bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng tham mưu cho chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch trên địa bàn khu vực biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hà Giang, Đắc Nông, Thái Bình linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO