Giữ nhiều thú rừng trong nhà, người đàn ông bị phạt hơn 350 triệu đồng

THẢO NGUYÊN| 21/03/2022 19:54

Ông Đồng nuôi nhốt một cá thể kỳ đà vân và cấp đông hàng loạt cá thể động vật rừng khác nhau trong nhà.

Ngày 21/3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt 355,5 triệu đồng đối với ông Trịnh Ngọc Đồng (41 tuổi, xã Gia Bắc, huyện Di Linh) vì vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng và tàng trữ lâm sản trái pháp luật.

Trước đó, qua kiểm tra, Công an huyện Di Linh bắt quả tang ông Trịnh Ngọc Đồng đang nuôi nhốt 1 cá thể kỳ đà vân là loài động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB.

Giữ nhiều thú rừng trong nhà, người đàn ông bị phạt hơn 350 triệu đồng - 1

Ông Đồng nuôi nhốt, cấp đông nhiều cá thể động vật rừng trong nhà. (Ảnh: CTV)

Ông Đồng còn tàng trữ 5 cá thể don trọng lượng 11,4 kg và 20 cá thể dúi mốc lớn trọng lượng 19kg, 20 cá thể cheo cheo trọng lượng 24kg. Bên cạnh đó, 10 cá thể cầy voi hương trọng lượng 33,2kg, và 13 cá thể sóc đen trọng lượng 14,3kg cũng được ông Đồng tàng trữ trong nhà.

Trước đó, vào tháng 9/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang ông Đồng đang vận chuyển 1 con tê tê còn sống, có trọng lượng 3 kg, đựng trong bao lưới giấu trong cốp xe máy. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đồng khai nhận con tê tê trên do ông đi săn được.

Năm 2020, Lâm Đồng là một trong 5 địa phương đạt hiệu quả cao nhất trong công tác xử lý vi phạm liên quan đến động vật hoang dã còn sống, theo báo cáo đánh giá hiệu quả công tác xử lý vi phạm về động vật hoang dã do người dân thông báo của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV).

THẢO NGUYÊN
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Giữ nhiều thú rừng trong nhà, người đàn ông bị phạt hơn 350 triệu đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO