Vì bực tức cháu bé 17 tháng bỏ ra ngoài, cô Lành ném bé xuống sàn nhà, dùng tay tát nạn nhân. Còn cô An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm vào đầu cháu bé.
Để giảm số lượng giáo viên nghỉ việc, chuyển việc, Bộ trưởng GD-ĐT cho hay giải pháp tăng lương, tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non, tiểu học cần được thực hiện cấp bách.
Nữ giáo viên mầm non ở Thái Bình xin nghỉ một vài ngày sau loạt tin nhắn gây bão mạng xã hội và sẽ phải kiểm điểm trước hội đồng nhà trường khi đi làm trở lại.
Những giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập chưa được hưởng hỗ trợ, có thể sẽ được nhận 3,7 triệu đồng/người nếu đề xuất của Bộ GD&ĐT được Chính phủ phê duyệt.
Bên cạnh khâu chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo phòng dịch, việc tìm giáo viên trở lại làm việc là vấn đề nan giải của không ít trường, nhất là khối dân lập, tư thục.
Sáng 25/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức phiên giải trình "Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với giáo viên mầm non, phổ thông và vấn đề dạy học trong bối cảnh COVID-19".
Trường mầm non không hoạt động gần 10 tháng, nhiều giáo viên, tạp vụ, bảo vệ đã tìm việc mới dẫn đến thiếu hụt nhân viên khi các trường mở cửa trở lại.
Hơn 8 tháng nghỉ dịch, nhiều giáo viên mầm non chuyển nghề làm công nhân thời vụ, dọn nhà thuê, bán hàng, trông trẻ... nhưng cũng có người đã "dứt" khỏi ngành.
Trước yêu cầu giáo viên mầm non các trường tư thục không được trông, giữ trẻ tại nhà, hàng trăm giáo viên trên địa bàn đã đồng loạt làm đơn xin nghỉ việc.