Mong thoát cảnh ở trọ, chị Hoài nhận thêm nhiều công việc hơn ở cơ quan để tăng thu nhập. Khi lương đổ về tài khoản, chị cảm thấy "choáng" khi nhìn số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp.
Việc giữ quy định về thuế thu nhập cá nhân sau nhiều năm chưa thay đổi khiến người nộp thuế đã và đang rơi vào tình cảnh thu không đủ chi nhưng vẫn phải đóng thuế.
Quốc hội đồng ý cho phép giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Huệ Vân tội Tham ô tài sản.
Từ ngày 1/1/2024, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ tăng trở lại. Do đó, Bộ Tài chính cho rằng, cần phải có giải pháp để góp phần ổn định giá xăng dầu, ổn định kinh tế vĩ mô.
Với đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế VAT với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10% (còn 8%) trong 6 tháng đầu năm 2024, Chính phủ dự kiến thu ngân sách giảm 25.000 tỷ đồng.
Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xin ý kiến về dự án nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2024.
Từ tháng 7, nhiều quy định mới liên quan đến mức lương cơ sở, đấu giá biển số ô tô, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tinh giản biên chế, giảm thuế VAT chính thức có hiệu lực thi hành.
Gói hỗ trợ tài khóa, tiền tệ theo Nghị quyết 43 qua 1,5 năm mới giải ngân được 29%, trong khi thời hạn chỉ có 2 năm. Vì vậy, ĐBQH Trần Hoàng Ngân đề xuất có gói khẩn cấp hơn để hỗ trợ an sinh xã hội.