Sở Y tế Hà Nội đề nghị trước ngày 27.10, các đơn vị liên quan của 10 quận, huyện trên địa bàn thành phố cần cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ quá trình điều tra vụ án trục lợi từ các "chuyến bay giải cứu".
Sau đề nghị của Bộ Công an, tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến "chuyến bay giải cứu".
Từ tháng 7 - tháng 9, Tổng Lãnh sự quán đã phối hợp và giải cứu đưa về nước khoảng 100 công dân Việt Nam. Từ khoảng cuối tháng 9/2022, qua công tác nắm tình hình, Tổng Lãnh sự quán cũng đã chủ động làm việc với chính quyền địa phương, phối hợp giải cứu thêm được 171 công dân Việt Nam.
Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. HCM, với mức độ giao lưu và tiếp xúc của một thành phố lớn, việc TPHCM có thêm ca nhiễm đậu mùa khỉ là hoàn toàn có thể xảy ra.
Từ đầu tháng 9, khi Campuchia mở chiến dịch truy quét các tổ chức tội phạm giam giữ, ép buộc người lao động bất hợp pháp thì số lượng công dân Việt Nam được giải cứu lên tới khoảng 400 người.
Chính phủ Campuchia đã tiến hành các chiến dịch truy quét việc giam giữ lao động nước ngoài trái pháp luật tại nước này, trong đó có lao động đến từ Việt Nam.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với lực lượng biên phòng, với Campuchia để điều tra, xác minh các đường dây buôn người sang nước này.
Hàng ngàn người dân háo hức đến ven sông Sài Gòn xem khinh khí cầu kéo đại kỳ. Theo các chuyên gia, nếu không ‘tỉnh ngộ’ trước những vấn nạn đang đe dọa, Đà Lạt có thể trở thành vùng lũ lụt dù là đô thị cao nhất vùng Tây Nguyên.
Theo Bộ Ngoại giao, tính đến thời điểm hiện tại, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với cơ quan chức năng đưa hơn 600 công dân bị lừa, môi giới lao động trái phép về nước an toàn.
Nhiều người Việt sơ tán từ Ukraine vỡ òa cảm xúc, ôm người thân khóc nức nở khi đặt chân đến sân bay Nội Bài sáng 10/3, sau hành trình bay kéo dài hơn 11 tiếng.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đồng ý cho Bộ Giao thông vận tải tổ chức các chuyến bay đưa người Việt tại Ukraine và thành viên gia đình về nước vào các ngày 7 và 9/3/2022.
Tính đến trưa 3/3, hầu hết bà con người Việt Nam đã ra khỏi Kiev, Odessa, Kharkiv (Ukraine). Ưu tiên cao nhất của Việt Nam là sơ tán bà con bằng đường hàng không trong thời gian sớm nhất.
Ngày 25/2, Tổng thống Peru Pedro Castillo thông báo đã quyết định cử một máy bay của lực lượng không quân nước này tới Ukraine để hồi hương các công dân đang bị mắc kẹt, sau khi Nga đưa quân tấn công nước láng giềng phía Tây.