Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đã trở thành một vấn đề gây nhức nhối dư luận. Mặc dù những thủ đoạn các đối tượng sử dụng đã quá quen thuộc nhưng số người mắc bẫy không hề giảm.
Gọi điện hù dọa nạn nhân liên quan đến vụ án ma túy, rửa tiền, các đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản định sẵn để xác minh rồi chiếm đoạt.
Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Hoa Hữu Long (SN 1964, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) án tù chung thân, Cao Thị Kim Loan (SN 1970, vợ Long) 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Với thủ đoạn lừa đảo xin việc và "chạy" dự án, vợ chồng Hoa Hữu Long đã chiếm đoạt hơn 99 tỷ đồng. Tại nhà Long, cơ quan điều tra thu giữ tài liệu thể hiện vợ chồng Long đã thu tiền của 951 người.
Để kiếm tiền bất chính, nam thanh niên 24 tuổi đã đóng giả là cán bộ của Cục quản lý thị trường Đắk Lắk và cảnh sát PCCC để hù dọa doanh nghiệp chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.
Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của một nữ đối tượng.
Công an huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phong Vũ (sinh năm 1996, ngụ TP Vũng Tàu) để điều tra làm rõ hành vi "cướp tài sản".
Tin lời các cán bộ công an, kiểm sát giả trên điện thoại, ông Thông đã chuyển hơn 700 triệu đồng vào tài khoản chúng yêu cầu. Cảnh sát kịp thời bắt giữ các đối tượng, trả lại tài sản cho nạn nhân.
Các đối tượng mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi giả danh là cán bộ công an, viện kiểm soát gọi điện đe dọa những người nhẹ dạ để họ chuyển tiền vào các tài khoản này.
Việc lập website sử dụng logo, hình ảnh mà không được sự đồng ý của ngân hàng đã vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Khi nhận được tiền lừa đảo, các đối tượng thường rút ra ngay hoặc chuyển sang tài khoản khác mua thẻ game, mua hàng online hoặc chuyển sang ví điện tử nên rất ít vụ thu hồi được tài sản.
Phan Thế Nam giả danh là Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an, từ đó lừa đảo, chiếm đoạt tiền của một người có nhu cầu nhờ Nam xác minh, xử lý vụ việc.
Giả danh là đại tá, quyền cục trưởng cục tình báo, “nữ quái” Đào Thanh Tâm đã nhận “chạy” việc, giải quyết công việc cho nhiều người rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.