Ghen tuông, xách dao chém trọng thương hai vợ chồng hàng xóm

23/01/2024 14:29

Phát hiện vợ cũ có quan hệ tình cảm với ông Quang, Thành nổi cơn ghen tuông, chạy ra chợ mua dao rồi quay về đâm trọng thương vợ chồng người hàng xóm.

Ngày 23/1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Mai Hữu Thành (54 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo truy tố, sau gần 30 năm chung sống, tháng 6/2020, Thành và vợ là bà Lưu Thị Ngân T. ra tòa ly hôn.

Đến cuối năm 2020, bà T. có quan hệ tình cảm với hàng xóm là ông Huỳnh Kim Quang, dù ông này đang sống với vợ con.

Đến tháng 9/2021, Thành và bà T. nối lại quan hệ, quay về chung sống nhưng không đăng ký kết hôn lại.

thanhgn.jpg
Bị cáo Mai Hữu Thành

Thành biết bà T. và ông Quang từng có quan hệ tình cảm nên ghen tuông, nảy sinh ý định đâm ông Quang.

Sáng ngày 1/11/2021, Thành đi mua dao, giấu vào người rồi về nhà. Thấy ông Quang, Thành xông tới rút dao đâm 2 nhát vào ngực người hàng xóm. Dù nạn nhân đã gục xuống nhưng Thành vẫn hung hãn lao vào đâm tiếp.

Chứng kiến sự việc, bà B. (vợ ông Quang) chạy ra đứng chắn cho chồng thì bị Thành đâm gây thương tích ở tay. Nghe tiếng kêu la của bà B., người dân đã tới can ngăn rồi đưa hai vợ chồng ông Quang đi cấp cứu.

Ông Quang may mắn thoát chết nhưng bị thương tích 67% và bà B. thương tích 8%.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo không hề tỏ ra hối hận, loanh quanh đổ lỗi cho các nạn nhân.

Xét thấy hành vi của bị cáo là côn đồ, hung hãn, đã xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng của người khác, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thành 14 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 15 năm tù.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ghen tuông, xách dao chém trọng thương hai vợ chồng hàng xóm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO