Ghé thăm 'sở thú ngược đời' không dành cho người yếu tim

05/03/2022 11:12

Sở thú đảo ngược ở Chile gây tò mò và thu hút nhiều khách du lịch ưa mạo hiểm, khám phá với nhiều con thú hung dữ được phép tự do đi lại.

Sở thú đảo ngược là nơi khách du lịch phải ở trong lồng sắt kín trong khi các con vật được tự do đi lại. Chính vì sự ngược đời này mà sở thú thu hút sự quan tâm của những ai bạo gan, ưa thích mạo hiểm.

Ghé thăm 'sở thú ngược đời' không dành cho người yếu tim

Xuất hiện ở Rancagua, Chile, đây là sở thú ngược đời đầu tiên thuộc loại này nằm tại khu vực Mỹ Latinh. Sở dĩ người ta tạo ra những sở thú khác thường như thế này là để mọi người có cơ hội nhìn thấy các loài động vật hoạt động tự do trong môi trường sống tự nhiên của chúng.

Khi ghé thăm sở thú, tất cả khách du lịch sẽ được sắp xếp di chuyển trên những chiếc xe được gia cố bằng lồng kim loại chắc chắn. Sau đó, xe sẽ đưa họ đi vòng quanh sở thú để du khách được tận mắt chiêm ngưỡng hoạt động của các loài động vật trong môi trường tự nhiên.

Ghé thăm 'sở thú ngược đời' không dành cho người yếu tim
Ghé thăm 'sở thú đảo ngược' không dành cho những người yếu tim
Ghé thăm 'sở thú ngược đời' không dành cho người yếu tim
Sư tử đứng trên nóc xe ô tô bên trong sở thú ở Chile

Vì ngồi trong xe kiên cố, những du khách có thể tiếp cận các loài động vật hoang dã hung dữ như sư tử ở cự li gần mà họ chắc chắn không có cơ hội như vậy ở những sở thú khác.

Không chỉ nhìn từ xa, du khách được tự mình gắp những miếng thịt tươi sống để thu hút những con vật và cho chúng ăn. Khi những con sư tử đánh hơi thấy mùi thức ăn, chúng không ngần ngại tiến lại gần xe, thậm chí nhảy thẳng lên xe để chiếm lấy miếng thịt.

Đây cũng là thời điểm chụp ảnh cận cảnh hoàn hảo với những ai thích ghi lại hình ảnh động vật hoang dã.

Tất cả hoạt động tại sở thú thu hút nhiều sự chú ý, thích thú của những ai bạo gan, ưa thích sự mạo hiểm. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các loài động vật ở sở thú đều được tự do đi lại, không có hạn chế nào và hành vi của chúng hoàn toàn không thể đoán trước được.

Ghé thăm 'sở thú ngược đời' không dành cho người yếu tim
Ghé thăm 'sở thú ngược đời' không dành cho người yếu tim
Ghé thăm 'sở thú đảo ngược' không dành cho những người yếu tim

Vào năm 2019, tại Chile xảy ra một vụ việc gây chấn động liên quan đến sư tử ở sở thú Santiago. Một nam du khách đến sở thú để tham quan nhưng sau đó đã nhảy vào chuồng sư tử để tự tử. Anh bị hai con sư tử hung dữ vồ vập, cắn xé đến chết.

Trong nỗ lực giải cứu người đàn ông, nhân viên sở thú đã giết chết hai con sư tử và đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên, anh không qua khỏi.

Sự việc kinh hoàng xảy ra đúng lúc sở thú có nhiều khách du lịch ghé thăm do vậy đã có rất nhiều người chứng kiến. Bức thư tuyệt mệnh trong túi áo nạn nhân cho thấy ý định tự sát của người đàn ông này.

Hoàng Dung (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ghé thăm 'sở thú ngược đời' không dành cho người yếu tim
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO