Mưa dông vẫn duy trì ở miền Bắc trong đêm 24/4, sau đó khu vực trở lại trạng thái oi nóng với nền nhiệt tăng cao. Nhiều nơi tiếp tục đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá ảnh hưởng lớn đến sản xuất.
Mưa dông tiếp diễn ở miền Bắc trong đêm 21/4 và duy trì rải rác trong hai ngày đầu tuần tới. Đến giữa tuần, khu vực trở lại trạng thái nắng nóng diện rộng.
Trong khi khu vực Tây Bắc có nơi ghi nhận mức nhiệt tăng cao gần 42 độ C, phía Đông Bắc Bộ lại duy trì thời tiết mát mẻ, nền nhiệt chỉ ở mức cao nhất 32 độ C.
Các tỉnh Tây Bắc ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên đến 38-39 độ C liên tiếp nhiều ngày tới, trước khi nắng nóng lan rộng ra khắp miền Bắc kể từ ngày 18/4.
Dự báo trong những ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ. Khu vực Tây Nguyên cũng có nắng nóng cục bộ, khô hạn còn kéo dài.
Thời tiết miền Bắc cải thiện rõ rệt khi không khí lạnh hoàn toàn suy yếu, trời nắng ráo kèm theo nền nhiệt tăng cao. Tại Nam Bộ, nắng nóng chưa thuyên giảm, duy trì mức nhiệt cao nhất trên 38 độ C.
Với việc 2 bên bờ được chỉnh trang, nhiều cây xanh tỏa bóng mát, sông Hương trở thành điểm giải nhiệt lý tưởng cho người dân Huế trong đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm 2024 đến nay.
Đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên ở miền Bắc trong mùa hè năm nay khả năng kéo dài thêm 3 ngày, sau đó khu vực đón mưa dông và giảm nhiệt nhẹ vào cuối tuần.
Trước nguy cơ nắng nóng xuất hiện nhiều đợt và gay gắt trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương lên kế hoạch ứng phó, tổ chức hướng dẫn người dân tích trữ nước ngọt.
Số ngày nắng nóng trong năm nay ở miền Bắc khả năng nhiều hơn và mức độ gay gắt hơn so với trung bình. Cùng với đó, một số địa phương Trung Bộ và Tây Nguyên nguy cơ đối mặt với hạn hán.
Lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết nắng nóng sẽ tiếp diễn ở khu vực TPHCM những ngày tới do áp cao cận nhiệt đới trên cao hoạt động mạnh, vắt qua Nam Bộ.
Nhiệt độ cao nhất tại Nghệ An dự báo ở mức 37 độ C, tuy nhiên, nhiệt độ ngoài đường vào buổi trưa cảm nhận cao hơn 1-2 độ C. Nắng nóng đầu mùa khiến người dân cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.
Dự báo năm nay hạn mặn sẽ gay gắt hơn mức trung bình 10 năm qua. Chỉ mới đầu mùa khô, nhưng nhiều hộ dân ở Bến Tre đã phải mua nước ngọt với giá 100.000 đồng/m3 để sử dụng.