Gần 300 cây xanh, cột điện gãy đổ tại Quảng Ninh, Hải Phòng

An Nhiên| 26/08/2022 09:54

Do ảnh hưởng của bão Maon, tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh nhiều cây xanh, cột điện bị đổ. Nội thành Hải Phòng sáng nay (26/8) nhiều tuyến đường vẫn ngập lụt.

Gần 300 cây xanh, cột điện gãy đổ tại Quảng Ninh, Hải Phòng - 1

Nhiều cây xanh bị đổ tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: CTV).

Theo thông tin từ TP Móng Cái, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ 20h ngày 25/8 đến 5h30 sáng nay (ngày 26/8), trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to và gió lớn.

Hiện tại trời đã tạnh, tuy nhiên nước sông Ka Long vẫn dâng cao.

Qua kiểm tra và theo báo cáo của UBND các xã, phường tính đến thời điểm 7h sáng nay, trên địa bàn toàn thành phố không có thiệt hại về người.

Gần 300 cây xanh, cột điện gãy đổ tại Quảng Ninh, Hải Phòng - 2

Theo thống kê, có 31 cột điện trên địa bàn TP Móng Cái bị đổ (Ảnh: CTV).

Gần 300 cây xanh, cột điện gãy đổ tại Quảng Ninh, Hải Phòng - 3

Một số cây đổ trên tuyến đường trọng yếu được dọn dẹp ngay trong đêm (Ảnh: CTV).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khoảng 250 cây xanh trên địa bàn thành phố đã bị đổ, gãy; một số biển quảng cáo và quán ô bạt bị gió đánh hỏng; 31 cột điện bị đổ; khoảng 30ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ảnh hưởng; một số vị trí bị ngập úng cục bộ. Không có điểm sạt lở đất ảnh hưởng đến giao thông và dân cư.

Nước sông Ka Long (TP Móng Cái) dâng cao (nguồn CTV).

TP Móng Cái đã chỉ đạo UBND các xã, phường huy động các lực lượng tại chỗ để khẩn trương khắc phục hậu quả, dọn dẹp các cây xanh bị đổ, gãy; khơi thông dòng chảy các vị trí ngập úng đảm bảo thông suốt các tuyến giao thông trên địa bàn.

Gần 300 cây xanh, cột điện gãy đổ tại Quảng Ninh, Hải Phòng - 4
Gần 300 cây xanh, cột điện gãy đổ tại Quảng Ninh, Hải Phòng - 5

TP Móng Cái huy động lực lượng dọn dẹp cây đổ sáng 26/8 (Ảnh: CTV).

Các ngành chức năng đã tập trung huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục các tuyến đường dây, trạm biến áp, hệ thống thông tin liên lạc bị hư hỏng; kiểm tra tình hình thiệt hại về sản xuất nông, lâm, thủy sản.

Chỉ đạo UBND các xã, phường chủ động phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng triển khai các phương án cứu hộ khi có sạt lở đất, ngập úng, lũ lụt sau hoàn lưu bão.

Theo dõi mực nước sông Ka Long để triển khai phương án phòng chống lũ trong trường hợp khẩn cấp.

TP Hải Phòng sáng nay mưa đã tạnh. Tuy nhiên do ảnh hưởng của trận mưa đêm 25/8, nhiều tuyến phố vẫn đang ngập lụt khiến người dân chật vật di chuyển giờ cao điểm sáng. Nhiều cửa hàng bị ảnh hưởng việc kinh doanh do chưa thể mở cửa.

Gió lớn trong cơn bão đêm qua cũng đã quật đổ nhiều cây xanh ở Hải Phòng.

Gần 300 cây xanh, cột điện gãy đổ tại Quảng Ninh, Hải Phòng - 6

Cây lớn bật gốc trên đường Bến Bính, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng (Ảnh: An Nhiên).

Gần 300 cây xanh, cột điện gãy đổ tại Quảng Ninh, Hải Phòng - 7

Cây đổ kéo theo nhiều dây cáp bị chùng, đứt (Ảnh: An Nhiên).

Gần 300 cây xanh, cột điện gãy đổ tại Quảng Ninh, Hải Phòng - 8

Nhiều cây nhỏ, rễ ngắn không trụ được sau trận bão (Ảnh: An Nhiên).

Gần 300 cây xanh, cột điện gãy đổ tại Quảng Ninh, Hải Phòng - 9

Đến sáng nay (26/8), nhiều tuyến phố nội thành Hải Phòng vẫn ngập sâu (Ảnh: An Nhiên).

Gần 300 cây xanh, cột điện gãy đổ tại Quảng Ninh, Hải Phòng - 10

Nhiều xe bị chết máy khi cố qua đoạn đường ngập (Ảnh: An Nhiên).

Gần 300 cây xanh, cột điện gãy đổ tại Quảng Ninh, Hải Phòng - 11

Nước tràn từ đường vào nhà dân, nhiều hàng quán không thể mở cửa kinh doanh (Ảnh: An Nhiên).

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Gần 300 cây xanh, cột điện gãy đổ tại Quảng Ninh, Hải Phòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO