Gã đàn ông ném con gái 5 tuổi xuống sông khai gì với cơ quan công an?

THỐNG NHẤT| 17/02/2022 14:50

Nghi ngờ vợ đang ở TP.HCM ngoại tình, Trần Văn V. bồng con gái 5 tuổi ném xuống sông khiến cháu bé tử vong.

Trưa 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam đã khám nghiệm tử thi, dựng lại hiện trường vụ cha ném con gái xuống sông Trường Giang, dẫn đến tử vong.

Gã đàn ông ném con gái 5 tuổi xuống sông khai gì với cơ quan công an? - 1

Công an dựng lại hiện trường.

Theo thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), nguyên nhân ban đầu để xảy ra vụ việc được nhận định là do Trần Văn V. (sinh năm 1992) nghi ngờ vợ (Lê Thị Ty N. đang ở TP.HCM) ngoại tình.

Trước đó, V. gọi điện cho vợ nhưng vợ không nghe máy. Khoảng 19h30 ngày 16/2, V. đến nhà vợ ở thôn Đông Tuần, xã Tam Hải nói chuyện với mẹ của N. về việc trên. Sau đó, V. nảy sinh ý định giết con.

V. bồng bé T.L.Y.V. (sinh năm 2017) đi từ nhà vợ mình xuống bến đò Tam Hải rồi ra cầu Ông Hiển ném bé xuống sông.

Thi thể cháu bé được tìm thấy lúc 0h15 phút sang 17/2. Vụ án đang được công an điều tra, làm rõ.

THỐNG NHẤT
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Gã đàn ông ném con gái 5 tuổi xuống sông khai gì với cơ quan công an?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO