Fintech nhận vốn triệu đô bất chấp đại dịch Covid-19

Võ Thanh Bình| 12/08/2021 12:08

Con số triệu USD đầu tư đang giúp MFast, VNPay, Tiki, Toss mở rộng hơn cho việc kinh doanh tại thị trường Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Thị trường đầu tư vào Fintech dường như vẫn tiếp tục dòng chảy trong quý 3/2021 khi hàng loạt số tiền từ triệu USD được ấn định và công bố, giúp các startup tài chính mở rộng hơn hoạt động kinh doanh.

Fintech tìm vàng trong vòng xoáy COVID-19

Tại vòng gọi vốn Pre-Series A trị giá 1,5 triệu USD vào giải pháp tài chính bền vững MFast, ngoài Do Ventures còn có quỹ đầu tư mạo hiểm JAFCO Asia đến từ Nhật Bản, cho thấy thị trường tài chính vẫn đang rất tiềm năng tại Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Là sản phẩm được phát triển bởi công ty công nghệ tài chính (Fintech) DigiPay, sau ba năm hoạt động tại Việt Nam, MFast đã giúp hơn 650.000 người Việt Nam tiếp cận các gói dịch vụ tài chính và bảo hiểm từ các tổ chức uy tín.

fintech-dai-vang-trong-cuoc-chien-trieu-usd-cua-nha-dau-tu-3(1).png
MFast nhận đầu tư 1,5 triệu USD giúp công ty mở rộng hơn lĩnh vực hoạt động tài chính, bảo hiểm và bán lẻ. Ảnh minh họa.

Trong đó, khối lượng giải ngân cho các đối tác tài chính lên đến hơn 5.000 tỷ đồng. Đặc biệt, tuy mới ra mắt thị trường từ giữa năm 2019, sản phẩm bảo hiểm của MFast đã giúp các công ty bảo hiểm phân phối hơn 50 tỷ đồng giá trị sản phẩm cho người dùng.

Với hơn 350.000 nhà tư vấn, 75% - 80% khách hàng cuối đến từ các tỉnh thành xa và khu vực nông thôn, MFast giúp mọi thành viên trong xã hội được tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính một cách thuận tiện, đơn giản, đúng nhu cầu, và chi phí hợp lý từ các đối tác uy tín như Mirae Asset, CIMB, Mcredit, EasyCredit đối với mảng tín dụng cá nhân, và PVI, PTI, BSH đối với mảng bảo hiểm.

“Số tiền đầu tư sẽ giúp chúng tôi mở rộng độ phủ đến nhiều tỉnh thành hơn trên cả nước nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ. Đồng thời, MFast sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, tập trung mở rộng hệ thống, và hướng đến mở rộng hoạt động ra thị trường các nước Đông Nam Á trong tương lai gần", ông Phan Thanh Vinh, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập của MFast chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại, nền tảng công nghệ MFast phù hợp không chỉ các bà nội trợ, mà còn đến ông xe ôm lẫn các bạn sinh viên và nhân viên văn phòng ở mọi ngành nghề khi tạo ra thu nhập từ đơn giản đến nâng cao. Riêng trong giai đoạn thị trường gặp nhiều khó khăn do tác động của COVID-19, MFast đã hoàn thành 100% chuyển đổi số đối với hoạt động vận hành công ty và đạt mức tăng trưởng hai con số trong cung cấp dịch vụ đến khách hàng.

Theo Đầu Tư Tài Chính, Viva Republica, công ty đứng sau ứng dụng Toss với hơn 40 dịch vụ tài chính vừa công bố đã huy động được 410 triệu USD với mức định giá sau gọi vốn 7,4 tỷ USD.

Sau 8 lần thất bại trong suốt 10 năm kể từ khi thành lập, giờ đây Toss đã trở thành công ty Fintech lớn nhất Hàn Quốc và cũng là một trong những startup tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam.

Thông tin từ trang web chính thức của Toss, ứng dụng này hiện có khoảng 20 triệu người dùng, tương đương hơn 1/3 dân số Hàn Quốc. Đồng thời là ứng dụng Fintech đạt được thành công lớn với 11 triệu người dùng hoạt động tích cực hàng tháng (Monthly Active User - MAU).

Theo báo cáo của Viva Republica, doanh thu của Toss trong năm 2020 đã tăng gấp 3 lần lên 390 tỷ won so với năm trước, trong khi khoản lỗ thu hẹp từ 115 tỷ won xuống 72,5 tỷ won.

Với công ty mẹ VNPAY - VNLIFE, con số huy động thành công 250 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B, dẫn đầu là các nhà đầu tư gồm General Atlantic và Dragoneer, cùng với sự tham gia của PayPal Ventures và EDBI cũng được thực hiện từ tháng cuối tháng 7.

fintech-dai-vang-trong-cuoc-chien-trieu-usd-cua-nha-dau-tu.jpg
VNPAY từng bước mở rộng mạng lưới trung gian thanh toán sau khi nhận khoản đầu tư 250 triệu USD. Ảnh minh họa.

Fintech VNLIFE bao gồm một hệ sinh thái công nghệ, thương mại, dịch vụ, thanh toán với nhiều công ty thành viên có thể kể đến như VNPAY, VNTravel, Mytour, Teko, Phong Vũ, Sapo, POS365, iCheck, VnInvoice cùng một số công ty tại Singapore, Myanmar, và Campuchia.

Tính đến hiện tại, VNLIFE cung cấp hơn 30 dịch vụ bao gồm thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, du lịch trực tuyến (OTA),... cho hơn 40 ngân hàng tại Việt Nam, 12 ngân hàng tại Campuchia, 7 đối tác ví điện tử và hơn 150.000 điểm chấp nhận thanh toán.

Với nguồn vốn mới, VNPAY đã vượt qua hầu hết các đối thủ cạnh tranh trong ngành thanh toán kỹ thuật số về nguồn vốn bảo đảm. Mặc dù bản thân VNPAY không hoạt động giống như ví điện tử nhưng VNPay-QR vẫn đang cạnh tranh người dùng và người bán với các ví kỹ thuật số trên thị trường.

Thông tin mới nhất từ Dân Trí cũng cho thấy Tiki đã nhận được đầu tư 20 triệu USD sau khi chuyển thành công ty Singapore. Chiến lược đầu tư vào Tiki của Taiwan Mobile được cho là đẩy mạnh mảng thanh toán Mobile Money thị trường vốn đang rất tiềm năng này, đặc biệt trong mua sắm thương mại điện tử.

fintech-dai-vang-trong-cuoc-chien-trieu-usd-cua-nha-dau-tu-2.jpg
Tiki trở thành công ty nước ngoài sau khi được rót 20 triệu USD đầu tư. Ảnh minh họa.

Việc thành lập pháp nhân Tiki Global tại Singapore được xem là bước đi mở đường cho hoạt động phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tiki tại nước ngoài để tiếp cận thêm nguồn vốn.

Thương vụ rót tiền của Taiwan Mobile nằm trong vòng gọi vốn Series E của sàn thương mại điện tử Việt Nam. Ngoài nhà đầu tư này, Deal Street Asia cho biết Tiki còn nhận được 74 triệu USD từ các nhà đầu tư khác trong vòng Series E.

Song song đó, các quỹ đầu tư AppWorks, CE Fintech Capital, Nextrans lần lượt đổ 7,5 triệu USD, 5 triệu USD và 1,5 triệu USD vào Tiki.

Không gì là không thể cho những Fintech biết nỗ lực

Theo Takahiro Suzuki, đối tác quản trị tại Genesia Ventures và là nhà đầu tư lâu năm ở Indonesia và Việt Nam, các nhà đầu tư đằng sau họ có túi tiền rất lớn, miễn là tiền tiếp tục chảy vào, nhiều công ty có thể cùng tồn tại. Đây là một trận chiến khốc liệt.

Cùng ý kiến này, đại diện MFast thừa nhận việc tận dụng nền tảng công nghệ để người dùng môi giới kiếm tiền online thật sự trong bối cảnh này có thể được xem là lĩnh vực khá mới mẻ.

fintech-dai-vang-trong-cuoc-chien-trieu-usd-cua-nha-dau-tu-5.png
Startup Fintech kỳ vọng về tương lai tương sáng hơn sau đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa.

“Điều này khác hoàn toàn với những ứng dụng "kiếm tiền đen" đang hoành hành trên thị trường. Nó cũng phản ánh những gì mà công nghệ mang lại so với thị trường "vàng thau lẫn lộn" như hiện nay. Đó cũng là nỗ lực để MFast tự tin hơn cho việc được vào mắt xanh của nhà tài trợ lần này và lần lới”, ông Phan Thanh Vinh kỳ vọng.

Bà Amy Đỗ, đại diễn quỹ đầu tư JAFCO Asia, việc quyết định đầu tư vào MFast do tiềm năng lớn của thị trường tài chính cá nhân và bảo hiểm tại Việt Nam, thể hiện qua những số liệu tích cực của công ty bất chấp đại dịch đang diễn ra. "Đây cũng là điểm để chúng tôi có thể đầu tư vào bất kỳ một startup nào nếu khả thi tại thị trường".

Trong khi đó, nhiều chuyên gia còn nhận định rằng đại dịch COVID-19 đã gỡ bỏ một nút thắt quan trọng để Fintech phát triển tốt hơn. Những quy định hạn chế kinh doanh trong đợt cách ly xã hội hiện nay đã buộc họ phải tìm kiếm những giải pháp công nghệ khác nhau để tiếp cận người tiêu dùng thông qua internet.

Chia sẻ về tầm nhìn phát triển của công ty, ông Phan Thanh Long, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của MFast cho biết, với số vốn đầu tư 1,5 triệu USD, MFast dự kiến không chỉ xoay quanh bảo hiểm và tài chính, mà còn tập trung vào những mảng mới như bán lẻ với mạng lưới sản phẩm đầy đủ nhằm giúp những thành viên MFast có thêm cơ hội bán hàng và cải thiện thu nhập.

“Chưa dừng lại ở đó, các gói sản phẩm đầu tư số mới mẻ cũng đang nằm trong mục tiêu cân nhắc của MFast nhằm tạo ra lợi ích cho cả người dân, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế tài chính”, ông Long bộc bạch.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Fintech nhận vốn triệu đô bất chấp đại dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO