Tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX mang theo vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của Hàn Quốc sẽ được phóng lên quỹ đạo từ Căn cứ không quân Vandenberg tại California (Mỹ) vào ngày 30/11 tới.
Theo thỏa thuận, 4 vệ tinh dẫn đường và liên lạc chủ chốt của châu Âu sẽ được phóng từ Mỹ bằng tên lửa Falcon 9 của công ty SpaceX vào năm 2024, mỗi lần đưa hai vệ tinh Galileo vào quỹ đạo.
Sứ mệnh được đặt tên Crew-7 sẽ đưa phi hành đoàn thứ 7 luân phiên lên Trạm Vũ trụ Quốc tế trong khuôn khổ Chương trình Phi hành đoàn thương mại của NASA.
Các vệ tinh Starlink sẽ cung cấp Internet băng thông rộng tốc độ cao cho các địa điểm mà việc truy cập Internet có chi phí đắt đỏ, hoặc hoàn toàn không thể thực hiện được.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang cùng với công ty SpaceX lên kế hoạch đưa phi hành đoàn thứ 7 gồm 4 phi hành gia người Mỹ, Nhật Bản, Nga và EU lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào tháng 8 tới.
Kính viễn vọng Euclid sẽ bắt đầu sứ mệnh kéo dài ít nhất 6 năm nhằm khám phá sự phát triển của vũ trụ tối cũng như quan sát các thiên hà cách xa Trái Đất tới 10 tỷ năm ánh sáng.