Trước tình hình dịch tễ mới, số F0 không có triệu chứng và chuyển biến nặng thấp, nhiều chuyên gia cho rằng, đã đến lúc nên cho F1, F0 nhẹ đi làm. Tuy nhiên, phải phù hợp từng loại hình, tình huống.
Hà Nội - Trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 tăng, lực lượng y tế quận Đống Đa đang phải hoạt động hết "công suất" và huy động thêm cả lực lượng từ các cơ sở y tế trên địa bàn. Đồng thời, quận cũng sẽ đưa vào hoạt động cơ sở thu dung điều trị F0 nhẹ với quy mô 600 giường.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trước mắt, thành phố cách ly F1 và điều trị F0 thể nhẹ tại nhà ở 26 quận, huyện, thị xã; sau đó sẽ triển khai tiếp việc này ở cả 4 quận "lõi".
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết việc điều trị F0 nhẹ, không triệu chứng tại nhà nhằm thích ứng với tình hình và đảm bảo lợi ích cho người dân.
Hà Nội thí điểm thu dung điều trị F0 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng ở trạm y tế lưu động tại 5 quận, huyện: Long Biên, Hoài Đức, Sóc Sơn, Thanh Trì, Mỹ Đức.
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chính thức đưa vào hoạt động mô hình "Tổ Y tế từ xa" qua hotline 028.99999.115 hỗ trợ theo dõi, chăm sóc bệnh nhân F0 đang thực hiện cách ly tại nhà theo quy định trên địa bàn TP.HCM.
Theo Sở Y tế TP.HCM việc sử dụng các xe khách này chỉ chở các ca F0 nhẹ, không có triệu chứng. Đối với các ca nặng, triệu chứng rõ thì phải sử dụng xe cấp cứu chuyên dụng.