Công ty chứng khoán ước tính EVN có thêm 26.000 tỷ đồng trong năm 2024 từ việc tăng giá điện 2 lần năm nay. Điều này giúp EVN cải thiện khả năng thanh toán và dòng tiền, còn các doanh nghiệp ngành điện được dự báo hưởng lợi.
Dư luận hiện đang quan tâm tới hai đề xuất của Bộ Công thương liên quan giá điện, gồm đề xuất xây dựng biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc thang và sửa đổi cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.
Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia trước đề xuất của Bộ Công Thương là EVN sẽ được phép tăng, giảm giá điện trong biên độ từ 1% đến dưới 5% mỗi quý một lần.
Tổng Giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vừa ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia đối với ông Nguyễn Đức Ninh.
Hàng chục hồ đập thuỷ lợi ở Ninh Thuận đang bị “bóp nghẹt” bởi các dự án điện mặt trời (ĐMT). Trong khi đó, chủ đầu tư phớt lờ quy định của pháp luật về thủy lợi để phát triển các dự án ĐMT bao quanh hồ đập thuỷ lợi tại địa phương này.
Theo tính toán của Bộ Công Thương và EVN, giá điện tăng thêm 3% từ 4/5 sẽ khiến hộ gia đình phải trả thêm tối đa 27.200 đồng/tháng, với doanh nghiệp trả thêm bình quân khoảng 370.000 đồng/tháng.