EU 'nhấc' Iraq khỏi danh sách 'đen' về rửa tiền và tài trợ khủng bố

Nguyễn Hoàng| 12/01/2022 15:16

Đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) vừa trao công hàm đến Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tuyên bố xoá tên Iraq khỏi danh sách quốc gia có nguy cơ cao trong lĩnh vực rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đánh giá hành động này là bước tiến quan trọng trong chính sách ngoại giao đúng đắn của Iraq nhằm phục vụ lợi ích tối cao của đất nước.

Theo Thủ hiến vùng lãnh thổ Kurd Masrour Barzani, quyết định này của EU là bước ngoặt đưa Iraq nói chung và vùng lãnh thổ Kurd nói riêng ra khỏi quá khứ đen tối, tiến tới tương lai tươi sáng và thịnh vượng.

Bộ Ngoại giao Iraq hoan nghênh quyết định của EU, khẳng định hành động này sẽ tác động rất tích cực tới nền kinh tế Iraq, thể hiện niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với các chính sách của chính phủ Iraq.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
EU 'nhấc' Iraq khỏi danh sách 'đen' về rửa tiền và tài trợ khủng bố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO