TSMC ghi nhận doanh thu quý mới nhất không đạt kỳ vọng, báo hiệu nhu cầu điện tử toàn cầu sụt giảm đã bắt đầu tác động tới gã khổng lồ đúc chip hợp đồng.
Nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ quân sự ở eo biển Đài Loan đã gia tăng sau khi Đài Bắc lần đầu tiên bắn đạn thật cảnh báo máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc hoạt động gần quần đảo tiền tiêu.
Mỹ, Trung có nguy cơ rơi vào cuộc chiến tranh điện tử mới khi cả hai đã "so kè" trong cuộc cạnh tranh tác chiến điện tử, do thám trước và sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan.
Chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có thể làm leo thang không cần thiết căng thẳng Mỹ - Trung và kéo theo nguy cơ căng thẳng vượt ra ngoài eo biển Đài Loan.
Trung Quốc thiết lập 6 khu vực nguy hiểm tạm thời liên quan các FIR Taipei, Thượng Hải, Manila; giới hạn hoạt động từ mặt đất, mặt nước đến không giới hạn. Tất cả tàu bay cấm bay vào 6 khu vực này.
Việc Trung Quốc tập trận gần Đài Loan ảnh hưởng tới gần 60 chuyến bay của Việt Nam đi Mỹ và khu vực Đông Bắc Á. Nhà chức trách buộc phải điều chỉnh đường bay tránh khu vực tập trận để đảm bảo an toàn.
Trong cuộc gặp ngày 3/8, nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn đã cảm ơn Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm hòn đảo này, đồng thời khẳng định, Đài Loan sẽ “làm bất cứ điều gì cần thiết” để tăng cường khả năng tự vệ của mình.
Trong tuyên bố mới nhất vào tối 2/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi là động thái vi phạm hoàn toàn chính sách "Một Trung Quốc".
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã ra tuyên bố về việc Mỹ xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan, phớt lờ phản đối nghiêm khắc của Bắc Kinh.
Trong khi Trung Quốc nói đây là sự việc 'gây bất ổn' thì quân đội Mỹ tái khẳng định quyền hoạt động ở các khu vực thuộc thẩm quyền theo quy định của luật pháp quốc tế.
Ngày 13/6, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks cho biết, nước này đang phải đối mặt với “thách thức đáng kể về hậu cần” tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do sự phụ thuộc của Washington vào nhiên liệu.
Quân đội Trung Quốc nhiều lần tuyên bố với Mỹ “eo biển Đài Loan không phải là vùng biển quốc tế”. Tại cuộc gặp Ngụy Phượng Hòa ở Shangri-La, ông Austin đã bác bỏ quan điểm coi nơi này thuộc sở hữu của Bắc Kinh.
Thượng Nghị sỹ Pháp tuyên bố Paris đã chuyển trọng tâm sang khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đặc biệt coi trọng an ninh của Đài Loan (Trung Quốc).
Trong một bình luận hiếm thấy ngày 11/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc, Nga đã làm gia tăng quan ngại về an ninh ở Đông Á.