Em gái Bầu Đức muốn bán bớt cổ phiếu

09/01/2024 06:47

Cổ phiếu tăng giá mạnh, em gái Bầu Đức đăng bán ra 80.000 cổ phiếu để cân đối nhu cầu tài chính cá nhân.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu. Theo đó, bà Đoàn Thị Nguyên Xuân, em gái ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT (Bầu Đức) đăng ký bán 80.000 cổ phiếu.

Thời gian giao dịch từ 11/1-9/2, theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. Mục đích nhằm cân đối tài chính cá nhân. Nếu giao dịch thành công, bà Xuân còn nắm giữ 73.593 cổ phiếu, tỷ lệ 0,008%.

Ở chiều ngược lại, bà Đoàn Hoàng Anh, con gái Bầu Đức đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HAG thông qua khớp lệnh trên sàn. Thời gian thực hiện giao dịch mua cổ phiếu trên từ 25/12/2023-23/1. Sau giao dịch, dự kiến tỷ lệ sở hữu của bà là 11 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,19%.

Cổ phiếu HAG tăng mạnh trong thời gian gần đây, từ mức dưới 8.000 đồng/cp vào cuối 9/2023 lên mức 13.000 đồng/cp vào phiên 8/1. Cú bứt phá trong hơn 2 tháng liên tiếp đưa giá cổ phiếu HAG lên vùng đỉnh 3 năm.

Gần đây, doanh nghiệp của Bầu Đức liên tục công bố thông tin bán nhiều tài sản để trả nợ. Hoàng Anh Gia Lai bán nhiều tài sản như khách sạn, bệnh viện,…

Ngoài ra, một thông tin giúp cổ phiếu HAG tăng vọt là việc Ngân hàng Eximbank giảm nợ lãi tới hơn 1.400 tỷ cho CTCP Chăn nuôi Gia Lai - công ty con của HAGL. Với động thái này, HAGL sẽ được hoàn nhập vào lợi nhuận năm 2023, qua đó ước lãi cả năm sẽ đạt 2.150 tỷ đồng, gấp đôi kế hoạch.

Tin doanh nghiệp niêm yết

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* BAB: Ngày 11/1, Ngân hàng Bắc Á chốt giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022. Cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1.000:75 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 75 cổ phiếu mới).

* PSE: CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với chỉ tiêu tổng doanh thu hơn 3.184,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 18,24 tỷ đồng, cổ tức theo tỷ lệ 10%.

* VBB: Vietbank chào bán 100.000 trái phiếu ra công chúng đợt 3, tương đương 1.000 tỷ đồng. Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5% vào 5 năm đầu và biên độ 3,5% vào 2 năm cuối.

* ORS: CTCP Chứng khoán Tiên Phong - TPS vừa thông báo chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng. TPS dự kiến huy động thêm 1.000 tỷ đồng thông qua việc chào bán 100 triệu cổ phiếu, giá chào bán 10.000 đồng/cp.

* BCR: Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Bamboo Capital chuyển nhượng 20 triệu cổ phiếu BCG Land thuộc sở hữu cá nhân để thu xếp tài chính hỗ trợ việc đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo của tập đoàn. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 11/1-10/2.

* BMC: Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định, cổ đông lớn của CTCP Khoáng sản Bình Định đăng ký bán hơn 1,16 triệu cổ phiếu từ ngày 11/1-31/1 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* FCN: Ông Trần Trọng Thắng, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Fecon đăng ký bán 350.000 cổ phiếu FCN từ ngày 11/1-9/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* DBC: Bà Nguyễn Thị Tân Hòa, con của ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu từ ngày 11/1-7/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* TDG: Ông Lê Minh Hiếu, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư TDL Global đã bán ra hơn 681.000 cổ phiếu từ ngày 7/12/2023-5/1 theo phương thức khớp lệnh.

VN-Index

Chốt phiên 8/1, VN-Index tăng 5,51 điểm (+0,48%), lên 1.160,19 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 905,4 triệu đơn vị, giá trị hơn 16.300 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 0,57 điểm (+0,24%), lên 233,33 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 82,78 triệu đơn vị, giá trị 1.652 tỷ đồng.

UPCoM-Index giảm 0,14 điểm (-0,16%) xuống 87,79 điểm với 155 mã tăng và 108 mã giảm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt xấp xỉ 31,66 triệu đơn vị, giá trị 408 tỷ đồng.

Nhận định thị trường, VietCap cho rằng chứng khoán tiếp tục diễn biến giằng co phân hóa, trong đó, chỉ số VN-Index có thể sẽ giảm nhẹ để kiểm định khu vực 1.155-1.160 điểm vừa vượt qua.

Sau đó, nếu dòng tiền được thúc đẩy mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index có thể sẽ đảo chiều tăng trở lại vào cuối ngày hoặc trong những phiên sau đó, hướng lên vùng kháng cự tiếp theo tại 1.190-1.195 điểm.

Theo Yuanta Việt Nam, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và vùng kháng cự mạnh của VN-Index là 1.185.70-1.216 điểm.

Rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp. Thanh khoản vẫn sẽ duy trì ở mức cao trong những phiên tới. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh khi chỉ số VN30 đang tiến sát gần mức kháng cự 1.180 điểm.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Em gái Bầu Đức muốn bán bớt cổ phiếu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO