Đường ven biển sạt lở, di dời hơn 10 hộ dân

Dương Nguyên| 26/09/2022 11:30

Đường tuần tra ven biển ở Hà Tĩnh xảy ra sạt lở đất, đá với chiều dài khoảng 200m. Chính quyền đã đặt biển cảnh báo và lên phương án di dời hơn 10 hộ dân sống gần khu vực này.

Sáng 26/9, ông Nguyễn Như Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến tuyến đường tuần tra ven biển đi huyện Kỳ Anh xảy ra sạt lở.

Cụ thể, tại đoạn đường qua thôn 1, xã Cẩm Lĩnh xuất hiện khoảng 10 điểm sạt lở, đất đá tràn xuống dưới. Đoạn xảy ra sạt lở có chiều dài khoảng hơn 200m.

Đường ven biển sạt lở, di dời hơn 10 hộ dân - 1

Lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên kiểm tra tình trạng sạt lở tại đường ven biển (Ảnh: Chính quyền cung cấp).

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra và chỉ đạo khắc phục.

Trước mắt, UBND xã Cẩm Lĩnh đã thuê máy xúc giải phóng khoảng 150m3 đất, đá sạt lở. Cùng với đó, chính quyền đã cắm biển cảnh báo, làm rào chắn và bố trí lực lượng trực 24/24h ở hai đầu tuyến đường nhằm ngăn cấm người và phương tiện qua lại.

Đường ven biển sạt lở, di dời hơn 10 hộ dân - 2

Hơn 150m3 đất, đá sạt lở trên tuyến đường tuần tra ven biển Hà Tĩnh (Ảnh: Chính quyền cung cấp).

Chủ tịch xã Cẩm Lĩnh cho biết thêm, trước tình hình bão Noru đang đổ bộ, chính quyền đã lên phương án, yêu cầu hơn 10 hộ dân sinh sống và kinh doanh dọc chân núi ở tuyến đường nói trên di dời đến nơi an toàn.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đường ven biển sạt lở, di dời hơn 10 hộ dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO