Đường phố Hà Nội kẹt cứng sau nghỉ lễ, người dân ‘vượt mương’ thoát ùn tắc

11/04/2022 19:47

Chiều 11/4, kết thúc kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, các cửa ngõ vào Hà Nội lâm vào cảnh ùn tắc. Nhiều người dân phải đi xe máy vào đường mòn ven mương nước để thoát cảnh ùn tắc.

Từ 16h chiều 11/4, ngày nghỉ lễ cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, lượng phương tiện dồn về cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình tăng đáng kể.

Lực lượng chức năng đã phải phân luồng từ xa, hướng dẫn các phương tiện đi xuống đường gom để tránh ùn tắc. Đơn vị quản lý BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình đã phải mở 16 cửa soát vé để phương tiện lưu thông qua trạm nhanh hơn.

Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình
Do phân luồng từ xa, tình trạng ùn tắc không xảy ra tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình

Tình trạng ùn tắc không xảy ra tại khu vực trạm thu phí, tuy nhiên tại điểm cuối cao tốc giao với đường Vành đai 3 trên cao vào TP Hà Nội đã ùn tắc cục bố kéo dài hơn 2km.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) đã bố trí lực lượng căng dây phân luồng hơn 200 mét tại nút giao này.

Lực lượng CSGT lập hàng rào, phân làn trên cao tốc
Ùn tắc tại cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ- Ninh Bình kéo dài đến hơn 2km

Đến 16h30, tình trạng ùn tắc trầm trọng hơn tại nút giao cuối cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ giao với Quốc lộ 1A. Lượng xe máy dồn về đông, xung đột với dòng ô tô rời cao tốc để vào trung tâm TP Hà Nội.

Ô tô, xe máy đi theo hướng Quốc lộ 1A hướng vào thành phố bị ùn tắc kéo dài. Nhiều người dân đã đi vào các đường mòn của kênh thoát nước Yên Sở để thoát tắc.

Nhiều gia đình mang đồ đạc lỉnh kỉnh từ quê trở lại thành phố
Người đi xe máy vượt mương Yên Sở để thoát tắc

Chị Nguyễn Thanh Bình (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, gia đình chị từ quê Hưng Yên về Hà Nội lúc 15h30, đi mất gần 1 tiếng để đến nút giao Quốc lộ 1A – cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Nhìn chung giao thông thuận lợi, chỉ gặp ùn tắc, khó khăn khi đến cuối Quốc lộ 1A để vào thành phố.

Đến 17h, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm TP Hà Nội) lượng xe tăng đáng kể. Có đến 4 – 5 làn xe ô tô đi kín mặt đường, tình trạng ùn tắc cục bộ xảy ra từ đoạn đi qua Linh Đàm hướng vào Nguyễn Trãi.

Đường Quốc lộ 1A cũ hướng vào trung tâm TP Hà Nội
Đường Vành đai 3 trên cao lúc 17h30 (đoạn qua hồ Linh Đàm) thông thoáng

Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) nhận định, tình hình giao thông tại cửa ngõ phía Nam vào trung tâm thành phố sẽ tiếp tục đông cho đến tối 11/4.

Đình Hiếu

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đường phố Hà Nội kẹt cứng sau nghỉ lễ, người dân ‘vượt mương’ thoát ùn tắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO