Đường nối 300 tỷ, 8 làn xe chậm tiến độ biến thành nơi đổ rác ở Hà Nội

23/11/2023 07:21

Đoạn đường dài hơn 1,12km với quy mô 8 làn xe, nối giữa đường Lê Đức Thọ và Phạm Hùng (Hà Nội), trị giá 300 tỷ đồng chậm tiến độ nhiều năm đã trở thành nơi đổ trộm rác thải.

Đường nối 300 tỷ, 8 làn xe chậm tiến độ biến thành nơi đổ rác ở Hà Nội - 1

Dự án đường kết nối từ đường Phạm Hùng (vành đai 3) với vành đai 3,5 đi huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) có tổng chiều dài 6km, dự kiến thông xe toàn tuyến vào năm 2021.

Tuy nhiên, đoạn nối giữa đường Phạm Hùng (đối diện công viên Cầu Giấy đang xây dựng) đến đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) có chiều dài hơn 1,12km, với quy mô 8 làn xe, trị giá 300 tỷ đồng được phê duyệt từ năm 2017 nhưng đến nay mới hoàn thành khoảng 70-80% tiến độ.

Đường nối 300 tỷ, 8 làn xe chậm tiến độ biến thành nơi đổ rác ở Hà Nội - 2

Đoạn tuyến này dự kiến thông xe vào năm 2021, nhưng đến nay vẫn đang dở dang do vướng mắc giải phóng mặt bằng tại ngõ 252 đường Mỹ Đình.

Trước đó, đoạn giữa dài hơn 3,5km từ đường Lê Đức Thọ tới quốc lộ 70 (nay là đường Trần Hữu Dực và Trịnh Văn Bô) đã được thông xe vào năm 2017.

Đường nối 300 tỷ, 8 làn xe chậm tiến độ biến thành nơi đổ rác ở Hà Nội - 3

Phần đường tiếp nối với đường Phạm Hùng đã hoàn thiện nhưng chưa thể đưa vào sử dụng.

Đường nối 300 tỷ, 8 làn xe chậm tiến độ biến thành nơi đổ rác ở Hà Nội - 4

Tại điểm nối từ ngã tư Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) đi sâu vào khoảng 200m đã được trải thảm nhựa nhưng vẫn ngổn ngang các ụ bê tông, gây mất an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây.

Đường nối 300 tỷ, 8 làn xe chậm tiến độ biến thành nơi đổ rác ở Hà Nội - 5

Con đường nhiều năm chưa được hoàn thiện khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, bất kể trời mưa hay nắng.

Đường nối 300 tỷ, 8 làn xe chậm tiến độ biến thành nơi đổ rác ở Hà Nội - 6

Do xây dựng dở dang, một phần tuyến đường này đang trở thành nơi dừng, đỗ ô tô.

Đường nối 300 tỷ, 8 làn xe chậm tiến độ biến thành nơi đổ rác ở Hà Nội - 7

Dự án chậm tiến độ thời gian dài nên đoạn đường trở thành nơi đổ trộm rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Đường nối 300 tỷ, 8 làn xe chậm tiến độ biến thành nơi đổ rác ở Hà Nội - 8
Đường nối 300 tỷ, 8 làn xe chậm tiến độ biến thành nơi đổ rác ở Hà Nội - 9

Việc đổ trộm rác thải diễn ra tràn lan, dọc hai bên đường, chất thành đống tại khu vực tiếp giáp với trường Tiểu học Mỹ Đình 2.

Đường nối 300 tỷ, 8 làn xe chậm tiến độ biến thành nơi đổ rác ở Hà Nội - 10

Một phần dải phân cách cứng giữa đường (đoạn gần trường Tiểu học Mỹ Đình 2) được người dân tận dụng làm nơi trồng rau.

Đường nối 300 tỷ, 8 làn xe chậm tiến độ biến thành nơi đổ rác ở Hà Nội - 11

Ngoài đổ trộm rác thải, việc đốt rác cũng liên tục diễn ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân hai bên đường.

Ông Hoàng Văn Mỹ (51 tuổi, trú phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) cho biết, đoạn đường chậm tiến độ đã nhiều năm, biến thành nơi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Đường nối 300 tỷ, 8 làn xe chậm tiến độ biến thành nơi đổ rác ở Hà Nội - 12

Phần đường tiếp nối với đường Phạm Hùng đã hoàn thiện, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè.

Đường nối 300 tỷ, 8 làn xe chậm tiến độ biến thành nơi đổ rác ở Hà Nội - 13
Đường nối 300 tỷ, 8 làn xe chậm tiến độ biến thành nơi đổ rác ở Hà Nội - 14

Do chưa được đưa vào sử dụng nên đầu đường tiếp nối với đường Phạm Hùng đang được rào kín tôn. Nhiều cây xanh do thiếu người chăm sóc nên chết khô từ lâu.

Lãnh đạo UBND phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) cho biết, đường nối giữa đường Phạm Hùng và Lê Đức Thọ chậm tiến độ do còn vướng mắc của một số hộ dân chưa nhận đền bù giải phóng mặt bằng.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đường nối 300 tỷ, 8 làn xe chậm tiến độ biến thành nơi đổ rác ở Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO