Đừng coi thường những can dầu rỗng và chai nhựa còn sót lại, chỉ cần dao kéo là có ngay những vật dụng tuyệt vời

29/09/2022 11:00

Can dầu và chai nhựa rỗng nhiều người chỉ vứt nó đi. Đây là một mẹo nhỏ để biến chất thải thành kho báu. Hiệu quả thực sự tuyệt vời!

Tạo móc treo quần áo đa năng

Tủ quần áo quá nhỏ nên không thể treo nhiều quần áo một lúc. Gấp hết quần áo để cất đi là điều bất đắc dĩ.

Đừng coi thường những can dầu rỗng và chai nhựa còn sót lại, chỉ cần dao kéo là có ngay những vật dụng tuyệt vời-1

Chỉ cần tháo tay cầm của chai nhựa hoặc can đựng dầu đã hết, gắn vào móc áo, sau đó bạn có thể treo thêm nhiều móc quần áo khác lên tay cầm và ngay lập tức có thể mở rộng không gian tủ quần áo.

Đừng coi thường những can dầu rỗng và chai nhựa còn sót lại, chỉ cần dao kéo là có ngay những vật dụng tuyệt vời-2

Treo đồ dùng nhà bếp

Dán phần tay cầm của chai nhựa lên thành bếp bằng keo chắc chắn, bạn có thể treo một số đồ dùng nhà bếp như thìa, muỗng,… giúp tiết kiệm không gian phòng bếp.

Đừng coi thường những can dầu rỗng và chai nhựa còn sót lại, chỉ cần dao kéo là có ngay những vật dụng tuyệt vời-3

Treo khăn tắm

Hoặc dính tay cầm vào cửa phòng tắm, treo một chiếc khăn nhỏ và dùng nó để lau khô tay sau khi rửa, rất tiện lợi.

Đừng coi thường những can dầu rỗng và chai nhựa còn sót lại, chỉ cần dao kéo là có ngay những vật dụng tuyệt vời-4

Nắp chống bỏng

Khi nấu ăn, chẳng may tay chạm vào nắp nồi, nếu không cẩn thận sẽ bị bỏng. Chỉ cần bạn lấy tay cầm của can dầu, luồn vào nắp vung là có thể tạo ra chiếc tay cầm chống bỏng, cách nhiệt hiệu quả rồi.

Đừng coi thường những can dầu rỗng và chai nhựa còn sót lại, chỉ cần dao kéo là có ngay những vật dụng tuyệt vời-5

Tay cầm bồn cầu

Người ta nói rằng nhà vệ sinh là nơi bẩn nhất trong nhà, và việc nhấc nắp bồn cầu bằng tay mỗi ngày cũng không hợp vệ sinh và tiện lợi. Tốt hơn là bạn nên nhấc bồn cầu một cách gián tiếp, thay vì dùng tay chạm vào nắp bồn cầu.

Đừng coi thường những can dầu rỗng và chai nhựa còn sót lại, chỉ cần dao kéo là có ngay những vật dụng tuyệt vời-6

Phương pháp

1. Đầu tiên, tháo tay cầm chai nhựa và cắt bỏ cả hai bên quai.

Đừng coi thường những can dầu rỗng và chai nhựa còn sót lại, chỉ cần dao kéo là có ngay những vật dụng tuyệt vời-7

2. Gấp cả hai bên của tay cầm theo một vòng cung nhất định.

Đừng coi thường những can dầu rỗng và chai nhựa còn sót lại, chỉ cần dao kéo là có ngay những vật dụng tuyệt vời-8

3. Sau đó bôi keo lên phần vừa gấp.

Đừng coi thường những can dầu rỗng và chai nhựa còn sót lại, chỉ cần dao kéo là có ngay những vật dụng tuyệt vời-9

4. Dán tay cầm đã chuẩn bị sẵn lên bồn cầu, vậy là bạn đã tạo ra một chiếc tay cầm bồn cầu tiện lợi và thiết thực. Từ nay, bạn có thể vào toilet mà không lo bị bẩn tay.

Đừng coi thường những can dầu rỗng và chai nhựa còn sót lại, chỉ cần dao kéo là có ngay những vật dụng tuyệt vời-10

Hộp đựng giấy vệ sinh

Thật khó chịu khi không biết bỏ giấy vệ sinh vào đâu! Giấy vệ sinh không chỉ dễ bị ướt khi tiếp xúc trực tiếp với không khí mà còn thu hút nhiều loại vi khuẩn trên bề mặt. Vậy có cách nào để khắc phục không?

Phương pháp:

1. Cắt nửa trên của can dầu, và đốt các gờ bằng bật lửa.

Đừng coi thường những can dầu rỗng và chai nhựa còn sót lại, chỉ cần dao kéo là có ngay những vật dụng tuyệt vời-11

2. Chọc một lỗ nhỏ trên mỗi mặt của can dầu, chuẩn bị một chiếc đũa, lót giấy cuộn lên đũa và đeo vào giữa trống dầu.

Đừng coi thường những can dầu rỗng và chai nhựa còn sót lại, chỉ cần dao kéo là có ngay những vật dụng tuyệt vời-12

Siêu tiện lợi phải không nào, treo trong nhà tắm, không còn sợ ướt giấy vệ sinh nữa

Đừng coi thường những can dầu rỗng và chai nhựa còn sót lại, chỉ cần dao kéo là có ngay những vật dụng tuyệt vời-13

Treo bàn chải đánh răng

Không chỉ tay cầm có nhiều công dụng tuyệt vời mà chiếc nắp chai nhựa nhỏ xinh cũng không thể xem thường, chỉ cần cắt 1 lỗ nhỏ trên nắp rồi dùng keo cố định trên tường là bạn đã có ngay một thiết kế để treo bàn chải đánh răng.

Đừng coi thường những can dầu rỗng và chai nhựa còn sót lại, chỉ cần dao kéo là có ngay những vật dụng tuyệt vời-14

Thiết bị lọc trà

Các bạn yêu trà, có thể tự làm thiết bị lọc trà tại nhà bằng nắp chai nhựa, tiết kiệm chi phí và thiết thực!

Phương pháp

1. Đầu tiên cắt nửa trên của chai nhựa.

Đừng coi thường những can dầu rỗng và chai nhựa còn sót lại, chỉ cần dao kéo là có ngay những vật dụng tuyệt vời-15

2. Dùng dao chọc vài lỗ nhỏ trên nắp chai nhựa để tiện lọc trà.

Đừng coi thường những can dầu rỗng và chai nhựa còn sót lại, chỉ cần dao kéo là có ngay những vật dụng tuyệt vời-16Đừng coi thường những can dầu rỗng và chai nhựa còn sót lại, chỉ cần dao kéo là có ngay những vật dụng tuyệt vời-17

Chỉ với hai bước đơn giản, phễu lọc trà đã sẵn sàng. Trà và nước trái cây có thể được lọc sạch bằng thiết bị tiện lợi này.

Theo An Nhiên - Vietnamnet

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đừng coi thường những can dầu rỗng và chai nhựa còn sót lại, chỉ cần dao kéo là có ngay những vật dụng tuyệt vời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO