Đức vs Scotland (02h00 ngày 15/6): Chủ nhà ‘thị uy’ sức mạnh

Bình An (tổng hợp)| 14/06/2024 08:52

Đêm nay EURO 2024 chính thức khai cuộc bằng trận đấu giữa Đức gặp Scotland tại bảng A lúc 02h00 ngày 15/6. Với mọi ưu thế vượt trội, liệu Đức có thể hiện hết sức mạnh của mình?

Thành tích:

Đức đã tham dự 14 kỳ EURO và giành 3 chức vô địch các năm 1972, 1980 và 1996, cùng với Tây Ban Nha là hai đội giàu thành tích nhất châu lục.

3.jpg

Trong khi đó đây mới chỉ là lần thứ 4 Scotland góp mặt tại EURO sau các kỳ 1992, 1996 và 2020. Trong 2 lần tham dự Euro đầu tiên, Scotland đều giành được 1 chiến thắng và bị loại. Ở giải gần nhất họ chỉ giành được 1 điểm với trận hòa Anh 0-0 và bị loại sau vòng bảng. Trận gặp Đức đêm nay là trận thứ 10 của Scotland tại EURO.

Rõ ràng, Scotland chỉ là ‘chú bé’ so với gã khổng lồ Đức tại sân chơi EURO.

Thành tích đối đầu:

Đức có thành tích đối đầu vượt trội Scotland. Hai bên đã gặp nhau 17 lần và Đức thắng 8 trận, Scotland thắng 4.

Đức và Scotland gặp nhau hai lần ở các giải đấu lớn và toàn thắng: 2-1 (vòng bảng World Cup 1986) và 2-0 (EURO 1992).

2_11zon.jpg
Trận Đức thắng Scotland 2-0 tại EURO 1992.

Scotland chỉ thắng một trong 13 trận gần đây nhất trước Đức trên mọi đấu trường. Đó là trận giao hữu năm 1999 với tỉ số 1-0, do công của Don Hutchinson.

Đức chỉ có một lần duy nhất thắng Scotland cách biệt 2 bàn là trận thắng 2-0 tại EURO 1992.

Tỷ lệ thắng trận:

Theo phân tích của Opta, tỉ lệ thắng cuộc của Đức trận này là 70,4%, của Scotland là 12,4%.

Tỷ lệ trận đấu: Đức chấp 1 1/2

Tỷ lệ bàn thắng: 2 3/4

Phong độ hiện tại:

Đức đã bất bại 4 trận gần đây nhất (thắng Pháp, Hà Lan, Hy Lạp, hòa Ukraine). Scotland đã thắng 5 trận đầu tiên ở vòng loại EURO 2024 nhưng toàn thua cả 3 trận sau cùng. Trong hai trận giao hữu trước giải họ hòa Phần Lan 2-2 và thắng đội yếu Gibralta 2-0.

Trận đấu của hai đội già nhất giải:

Theo thống kê của Trung tâm quan sát bóng đá châu Âu (CIES), Scotland là đội có tuổi trung bình lớn nhất EURO 2024: 28,3 tuổi. Đội bóng của HLV Steve Clarke chỉ có đúng hai cầu thủ dưới 23 là Billy Gilmour (Brighton – 23 tuổi) và Tommy Conway (Bristol – 21 tuổi).

Xếp sau Scotland chính là Đức với bình quân 28,2 tuổi. Như vậy, Đức chỉ ‘trẻ’ hơn đối thủ…1 tháng tuổi.

Lực lượng hiện tại:

Bộ khung của Scotland với những ngôi sao đang chơi bóng ở Premier League như Ryan Christie, Billy Gilmour, Andy Robertson, Scott McTominay và John McGinn…

447692799_1237037170898177_7787048653165739672_n.jpg

Đức vẫn còn những gương mặt kỳ cựu sót lại từ chức vô địch World Cup 2014: Manuel Neuer, Thomas Muller, Toni Kroos, và các gương mặt: Kai Havertz, Kimmich, Rudiger, Musiala, Florian Wirtz v.v.

Đức loại bỏ hàng loạt gương mặt quen thuộc: Serge Gnabry, Timo Werner, Leon Goretzka, Mat Hummels v.v. Mới nhất, tiền vệ trẻ Pavlovic đã bị loại vì bị bệnh và Emre Can được gọi thay thế.

scotland_11zon.jpg

Ngược lại, Scotland phải hứng chịu những chấn thương nặng nề vào đầu tháng này, khi tiền đạo Lyndon Dykes của Queens Park Rangers buộc phải rút khỏi đội vì chấn thương mắt cá chân trong quá trình tập luyện. Cầu thủ chạy cánh Ben Doak của Liverpool cũng rút lui, trong khi John Souttar của Rangers và thủ môn kỳ cựu Craig Gordon bị loại.

Nhân tố chủ chốt:

Đức: Thành công lớn nhất của HLV Nagelsmann đến lúc này là thuyết phục thành công Toni Kroos trở lại cống hiến cho ĐTQG sau 3 năm chia tay. Ông đặt ngôi sao của Real Madrid trong một hệ thống với những cầu thủ chạy chỗ xung quanh và cho phép Kroos thể hiện khả năng chuyền bóng thượng thừa từ tuyến dưới. Trong 2 trận giao hữu thắng Pháp và Hà Lan, Kroos là ngôi sao sáng nhất.

Kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc và năng lực thượng thừa của cầu thủ 34 tuổi đã vực dậy tuyển Đức. Tầm ảnh hưởng của Toni Kroos trong hệ thống chiến thuật mà Nagelsmann xây dựng là rất lớn.

4.jpg
Hai thủ lĩnh Toni Kroos và Andrew Robertson 

Scotland: Đội trưởng Andrew Robertson là chỗ dựa tinh thần và chuyên môn của Scotland. Dù không thật sự tỏa sáng trong màu áo Liverpool mùa qua vì chấn thương dài hạn nhưng tầm ảnh hưởng của Robertson trong đội hình không có nhiều ngôi sao của Scotland là rất rõ ràng.

Trọng tài: Tổ trọng tài Pháp sẽ điều khiển trận khai mạc. Trong đó Clement Turpin là trọng tài chính, các trợ lý gồm Nicolas Danos và Benjamin Pages. Trợ lý 4 là Francois Letexier. Điều khiển phòng VAR cũng là các trọng tài người Pháp gồm Jerome Brisard, Willy Delajod và Massimiliano Irrati.

8.jpg
Trọng tài Clement Turpin.

Trọng tại Clement Turpin sinh năm 1982, bắt đầu sự nghiệp cầm còi ở Ligue 1 vào năm 2008, là trọng tài trẻ nhất trong lịch sử Ligue 1 thời điểm đó. Clement Turpin trở thành trọng tài FIFA từ năm 2010. Năm 2012, vị vua áo đen này trở thành trọng tài thuộc nhóm Elite (cấp cao nhất) của UEFA.

Clement Turpin đã điều khiển tổng cộng 5 trận đấu ở World Cup 2022 và World Cup 2018. Vị trọng tài người Pháp cũng được phân công cầm còi ở các trận đấu tại 2 kỳ EURO 2016 và 2020. Ông cũng điều khiển trận chung kết Champions League 2022 khi Real thắng Liverpool 1-0.

Cách đây hơn 1 tháng, tại sân Allianz Arena này ông Turpin đã điều khiển trận bán kết Champions League giữa Bayern Munich và Real hào 2-2.

Thông tin đáng lưu ý: ông Clement Turpin được mệnh danh là ‘vua thẻ’. Theo thống kê của trang Player Stats, trọng tài Clement Turpin đã rút tổng cộng 1556 thẻ vàng và 90 thẻ đỏ trong 466 trận đấu. Trung bình ông Clement Turpin rút 3,34 thẻ vàng trong 1 trận. Trong sự nghiệp của mình, ông từng rút thẻ đỏ với nhiều “khách hàng” nổi tiếng: Ibrahimovic, Neymar, Thiago Motta, Dayot Upamecano, v.v

Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Scotland: Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn; Adams

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đức vs Scotland (02h00 ngày 15/6): Chủ nhà ‘thị uy’ sức mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO