Đức viện trợ đạn dược cho Ukraine; Nga nói Kiev có nhà máy vũ khí huyền thoại, sản xuất tên lửa đạn đạo

Hải An| 27/02/2022 07:50

Ngày 26/2, chính phủ Đức thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine 1.000 vũ khí chống tăng cùng 500 tên lửa đất đối không Stinger và đạn dược từ kho của quân đội Đức.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói sẽ tài trợ vũ khí cho Ukraine. (Nguồn: DW)
Thủ tướng Olaf Scholz nói Đức sẽ làm hết sức để hỗ trợ Ukraine. (Nguồn: AP)

Động thái trên đánh dấu sự chuyển dịch chính sách của Berlin trong bối cảnh các lực lượng Nga tiếp tục tấn công Kiev và các thành phố khác của Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh trên Twitter: “Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã đánh dấu một bước ngoặt. Chúng tôi có nghĩa vụ làm hết sức mình để hỗ trợ Ukraine tự vệ trước đội quân của (ông) Putin”.

Trước đó cùng ngày, Berlin đã đồng ý để Hà Lan chuyển giao cho Ukraine 400 súng chống tăng RPG do Đức sản xuất, cũng như cho phép Estonia chuyển giao số lựu pháo D-30 cũ do Đức chế tạo cho Ukraine.

Cũng trong ngày 26/2, ông Dmitry Rogozin, người đứng đầu công ty nhà nước Roscosmos của Nga nói rằng Kiev muốn chế tạo các hệ thống tên lửa đạn đạo có khả năng bắn sâu vào trong lãnh thổ Nga, khẳng định Ukraine có khả năng thực hiện tham vọng này.

Phát biểu trong chương trình Soloviev Live YouTube, ông Rogozin nói: “Ukraine có những nhà máy huyền thoại ở Dnepropetrovsk, phòng thiết kế Yuzhnoye và Yuzhmashzavod. Họ có tiềm năng rất lớn.

Lúc này, mục tiêu của họ là tự chế tạo các hệ thống tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công lãnh thổ của chúng ta. Đây là mối đe dọa thực sự đối với Nga tới tận dãy Ural”.

Quan chức này cũng cho rằng, việc gia tăng tầm bắn của tổ hợp tên lửa Grom hiện có tại Ukraine không phải là vấn đề quá lớn đối với bất kỳ nhóm kỹ sư nào.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đức viện trợ đạn dược cho Ukraine; Nga nói Kiev có nhà máy vũ khí huyền thoại, sản xuất tên lửa đạn đạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO