Đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào cuộc sống

Chi Dân| 30/07/2021 16:27

Để góp phần đưa luật vào cuộc sống, thời gian qua, Bộ tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó nổi bật là tổ chức Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” kết hợp tuyên truyền, phổ biến luật cho nhân dân trên địa bàn.

Đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào cuộc sống
Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân (ảnh TTXVN)

Luật Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam gồm 8 chương, 41 điều, được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. Để góp phần đưa luật vào cuộc sống, thời gian qua, Bộ tư lệnh (BTL) Vùng CSB 4 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Cuối tháng 6 vừa qua, chương trình được Bộ tư lệnh Vùng CSB 4 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và một số đơn vị đồng hành tổ chức tại xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đã thu hút đông đảo ngư dân tham gia.

Để tuyên truyền về Luật CSB Việt Nam, BTL Vùng CSB 4 đã triển khai soạn thảo tài liệu thuyết trình sinh động. Cụ thể, cán bộ tuyên truyền của đơn vị đã cập nhật, thông tin kịp thời tình hình về biển, đảo thời gian vừa qua; đưa nhiều ví dụ sinh động vào nội dung tuyên truyền; cung cấp những thông tin để ngư dân tin tưởng vào tiềm lực, ý chí trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước, từ đó bà con yên tâm vươn khơi bám biển...

BTL Vùng CSB 4 còn cử các tổ tuyên truyền đi theo các tàu làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát để trực tiếp đến tuyên truyền tại các tàu thuyền của bà con đánh bắt hải sản trên biển, cũng như tuyên truyền tại các khu vực neo đậu ở các địa phương ven biển mà đơn vị quản lý.

Anh Danh Chiến Công cùng hàng trăm ngư dân có mặt tham gia Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” lần này, cho biết, những buổi được trực tiếp nghe cán bộ, chiến sĩ CSB tuyên truyền, phổ biến về pháp luật giúp anh tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích để hỗ trợ cho quá trình làm ăn trên biển.

Cùng cháu nội đi nhận suất quà hỗ trợ và chiếc xe đạp từ Chương trình "CSB đồng hành với ngư dân", bà Thạch Thị Nụ ở ấp Lình Huỳnh, xã Lình Huỳnh, xúc động chia sẻ: “Tháng 7/2018, trong chuyến đi biển đánh cá, do thiếu hiểu biết, tàu của gia đình tôi đã sang khai thác trên vùng biển thuộc chủ quyền của nước ngoài và bị lực lượng chức năng của nước ngoài tịch thu tàu, phạt tiền.

Được cán bộ, chiến sĩ CSB đón về an toàn nhưng con tàu là sản nghiệp mưu sinh của gia đình thì đã bị mất. Sau bữa đó, kinh tế gia đình tôi kiệt quệ. Nay được nghe tuyên truyền về Luật CSB Việt Nam và được nhận quà hỗ trợ từ chương trình, gia đình tôi như được tiếp thêm động lực để bám trụ, tìm cơ hội làm ăn mới...”.

Đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào cuộc sống
CSB tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại xã Lình Huỳnh (Hòn Đất, Kiên Giang) - Ảnh QĐND

Theo Thượng tá Lê Văn Tú, Phó chính ủy Vùng CSB 4, mỗi lần tổ chức Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân”, đơn vị đều phối hợp với các tập thể, cá nhân đồng hành xây dựng kế hoạch, chuẩn bị hết sức chu đáo, tỉ mỉ. Từ nội dung, tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các vật phẩm, suất quà trao tặng, hỗ trợ ngư dân đều phải thiết thực, ý nghĩa...

Cụ thể, chương trình lần này tổ chức tại xã Lình Huỳnh, cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 4 đã phối hợp tặng 600 lá cờ Tổ quốc, 20 tủ thuốc y tế và phát gần 1.000 cuốn sách tuyên truyền về pháp luật, trong đó có các tài liệu được biên soạn từ Luật CSB Việt Nam, nhằm từng bước giúp bà con nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành. Hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường và tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, dịp này, BTL Vùng CSB 4 đã phát 6.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch cho ngư dân, đồng thời trao tặng 7.000 chiếc khẩu trang y tế, 100 chai nước sát khuẩn, 200 hộp thực phẩm dự trữ tới ngư dân trên địa bàn huyện Hòn Đất...

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào cuộc sống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO