Du lịch theo 'thất đại tội'

Trung Nghĩa (Theo Rambler) (Vnexpress)| 28/10/2021 05:42

Có 7 địa danh trên thế giới được xem là ứng với 7 tội lỗi của loài người theo Kito giáo, chẳng hạn Tham ăn - Italy, Dâm ô - Amsterdam hay Đố kị - San Francisco...

Du lịch theo 'thất đại tội' - 1

"Thất đại tội" là 7 tội lỗi lớn nhất của con người trong Kito giáo. Chúng bao gồm: Kiêu ngạo, Lười biếng, Tham ăn, Đố kỵ, Thù hằn, Tham lam, Dâm ô. Có một câu chuyện rằng, 5 trong số 7 tội lỗi này đã không còn là tội lỗi nữa, mà trở thành phong cách sống. Rambler liệt kê 7 điểm du lịch được cho là ứng với thất đại tội và phù hợp để giải quyết chúng. Ảnh: Unsplash

Du lịch theo 'thất đại tội' - 2

Thị trấn Rjukan (Na Uy) được xem là ứng với Kiêu ngạo. Thị trấn nhỏ nằm trong một thung lũng. Từ tháng 9 đến tháng 3 hàng năm, Rjukan chìm trong bóng tối khi những tia nắng mặt trời không thể vượt qua những rặng núi để đến được thị trấn. Nhưng tất cả đã thay đổi vào năm 2013, khi 3 chiếc gương rộng 17 m2 được lắp trên đỉnh núi để chiếu ánh sáng mặt trời xuống thị trấn. Ba tấm gương được điều chỉnh lại sau mỗi 10 giây để giữ cho chùm ánh sáng liên tục phản chiếu xuống thị trấn. Người ta thường đùa rằng, còn gì kiêu hãnh hơn là luôn được nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu tuyệt đẹp của chính mình. Ảnh: Bilfinger SE

Du lịch theo 'thất đại tội' - 3

Monte Carlo (Monaco) là nơi được xem là phù hợp với tội danh Tham lam. Mong muốn về của cải vật chất được thực hiện tốt nhất ở nơi chúng hợp pháp. Những sòng bạc tại đây phù hợp để kiếm tiền, tiêu tiền trong nháy mắt. Đến thủ đô Monaco và và vào bên trong một trong những sòng bạc lớn nhất thế giới cần điều kiện có ít nhất 15 euro bên mình và trông lịch sự. Ảnh: Unsplash

Du lịch theo 'thất đại tội' - 4

Thung lũng sông Blyde (Nam Phi) là nơi để giải quyết sự tức giận. Cách an toàn để trút giận là hét thật lớn. Đó là cơ chế tự nhiên giúp giải phóng căng thẳng. Bạn có thể la hét ở nhà, nhưng tốt hơn hãy đến một nơi đẹp như tranh vẽ như thung lũng sông Blyde. Nếu bạn lo lắng mình không đủ tức giận để đến đây thì đừng lo lắng, nó sẽ tích tụ trong bạn khi bạn phải vượt qua vài chục km đường bộ để đến đài quan sát. Ảnh: Unsplash

Du lịch theo 'thất đại tội' - 5

San Francisco (Mỹ) là nơi ứng với tội lỗi Đố kỵ. Một trong những khu vực nổi tiếng của thành phố này là Thung lũng Silicon - nơi ở của các doanh nhân và tỷ phú. Trụ sở chính của các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram và Google với công nghệ tiên tiến và những triệu phú tuổi đôi mươi có thể khiến bất kỳ ai cảm thấy ghen tỵ. Ảnh: Unsplash

Du lịch theo 'thất đại tội' - 6

Amsterdam (Hà Lan) với những bảo tàng khiêu dâm và bảo tàng tình dục được cho là nơi phù hợp với tội Dâm ô. Bảo tàng tình dục tại đây lưu trữ một số bộ sưu tập video, âm thanh và hình ảnh phong phú liên quan đến tình dục của con người. Ngoài ra, thủ đô của Hà Lan còn có khu đèn đỏ nổi tiếng và các cửa hàng bán đồ chơi tình dục ở mọi ngóc ngách. Ảnh: Unsplash

Du lịch theo 'thất đại tội' - 7

Toàn bộ Italy đều được xem là phù hợp với tội Tham ăn khi đây là quốc gia có một trong những nền ẩm thực hàng đầu thế giới. Người Italy có một thái độ đặc biệt với thực phẩm và trồng nguyên liệu, nấu chúng bằng tình yêu thương. Tại Italy, chia sẻ một chiếc bánh pizza với người khác được xem là biểu hiện của một người bạn tốt. Ngoài ra, Italy cũng là một trong số ít các quốc gia có nền ẩm thực được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể. Ảnh: Unsplash

Du lịch theo 'thất đại tội' - 8

Đảo quốc Maldives là nơi phù hợp cho những kẻ Lười biếng. Đất nước vùng nhiệt đới này được xem là thiên đường nơi trần thế. Tại đây, bạn có thể để bản thân lười biếng, nằm dài cả ngày trên những chiếc ghế tắm nắng và tận hưởng những niềm vui từ cát trắng, đại dương, nắng ấm, cocktail, hải sản. Ảnh: Unsplash

Bài liên quan
  • Tuyệt tác Khu du lịch Điện mặt trời An Hảo
    Điểm nhấn trong kiệt tác là Khu du lịch điện mặt trời (KDL.ĐMT) An Hảo tỏa ra lực hấp dẫn vạn vật, được các tín đồ mê xê dịch đánh “tích xanh” trên bản đồ du lịch bỏ túi.
  • Tháng ba, lên Minh Hoá với chợ rằm
    Lễ hội Rằm tháng 3 được mở lại trong sự háo hức của cư dân huyện Minh Hoá và du khách gần xa.
  • Đến miền 'đá nở hoa' cảm nhận tình người thiết tha
    Không phải những bức ảnh triệu like mà là những câu chuyện, những tình người, những gương mặt thân thương bạn gặp trên đường sẽ thành những kí ức không thể nào quên trong cuộc đời. Nhiều năm sau, khi ngồi lại bên hiên nhà đầy nắng, bạn có thể mỉm cười khi ngẫm nghĩ về những năm tháng tuổi trẻ đã đi qua. Hà Giang - nơi bạn nhất định phải đến một lần trong đời.
  • 4 ngôi đền bí ẩn trong các khu rừng rậm ở Campuchia
    Nhắc đến Campuchia, có lẽ du khách sẽ nghĩ đến ngay đền Angkor Wat. Nhưng nếu bạn không muốn phải chen chúc trong đám đông, hãy thử trải nghiệm những ngôi đền bí ẩn khác trong đó có cả ngôi đền lâu đời hơn cả Angkor Wat.
  • Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?
    Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
  • 'Canh bạc ngàn tỉ USD' của Ả Rập Saudi
    Trong khuôn khổ của Sáng kiến Tầm nhìn 2030, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman muốn biến quốc gia của ông thành trung tâm du lịch và điểm đến lý tưởng dành cho người lao động nước ngoài.
  • ‘Chữa lành’ ở Lý Sơn
    Đảo Lý Sơn là nơi lý tưởng dành cho những ai muốn 'chữa lành', không ồn ào, vội vã như phố thị, cuộc sống ở hòn đảo nhẹ nhàng, chậm rãi trôi qua…
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Du lịch theo 'thất đại tội'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO