Dự kiến cuối năm thông xe đường trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng

08/02/2022 17:11

Khoảng 2 tuần nữa sẽ hợp long nút giao Ngã Tư Vọng và dự kiến thông xe kỹ thuật tuyến đường vào ngày 30/12.

Sáng nay (8/2), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã kiểm tra hiện trường thi công dự án xây dựng đường vành đai 2 trên cao (cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở) kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng.

Dự kiến cuối năm thông xe đường trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công trình

Đại diện chủ đầu tư cho biết, các đơn vị đang gấp rút thi công để sớm đưa công trình về đích trước thời hạn. Hiện có trên 400 cán bộ, công nhân làm việc 3 ca tại công trường.

"Khoảng 2 tuần nữa chúng tôi sẽ bắt đầu hợp long nút giao Ngã Tư Vọng và phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến đường vào ngày 30/12", đại diện chủ đầu tư thông tin.

Việc mở rộng phần đường dưới thấp cũng được các đơn vị thi công cuốn chiếu để hoàn thành cùng mốc thời gian với đoạn trên cao.

Biểu dương các đơn vị thi công dự án, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cho hay, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh và nhiều khó khăn khách quan nhưng các đơn vị đã nỗ lực vượt khó hoàn thành nhiều phần việc quan trọng, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo TP đề nghị chủ đầu tư cần tiếp tục rút ngắn tiến độ, tăng hiệu quả, chất lượng, sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần thay đổi diện mạo đô thị của thủ đô.

Đoạn tuyến vành đai 2 trên cao có chiều dài hơn 5km, điểm đầu tiếp giáp phía Nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với nút giao Ngã Tư Sở, phía đường Trường Chinh. Mặt cắt ngang tuyến đường bộ trên cao 19m và cầu dẫn 7m; các nhánh cầu dẫn kết nối với các tuyến đường bên dưới tại các vị trí: đầu cầu Vĩnh Tuy, nút Ngã Tư Vọng, nút Ngã Tư Sở.

Phần dưới thấp dài trên 3km, điểm đầu kết nối với cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tại nút giao Ngã Tư Vọng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường Minh Khai sẽ được mở rộng từ 53,5 - 63,5m với 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, vỉa hè mỗi bên rộng 4 - 6m. Dải phân cách giữa rộng 4m sẽ dùng làm nơi bố trí trụ đường vành đai 2 trên cao.

Dự án được khởi công ngày 22/4/2018, đến tháng 11/2020 đã thông xe gần 2km đoạn trên cao (Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng).

Dự kiến thông xe kỹ thuật toàn tuyến năm 2022, hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2023.

Trước đó, tại dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2, báo cáo nhanh với Chủ tịch UBND TP, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Nguyễn Chí Cường cho biết, dự kiến, dự án sẽ hoàn thành cơ bản các nhịp cầu dẫn phía Long Biên trong năm 2022; hoàn thành hợp long các nhịp chính trước ngày 30/4/2023 và hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6/2023.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng; tạo tiền đề cho việc hình thành chuỗi đô thị phía Bắc Thủ đô…

Lãnh đạo TP đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu phát huy cao độ, đẩy nhanh tiến độ thi công sớm đưa công trình về đích song vẫn bảo đảm chất lượng…

Hương Quỳnh

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Dự kiến cuối năm thông xe đường trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO