Du khách lạ lẫm với diện mạo mới của Chùa Cầu 400 năm tuổi ở Hội An

28/07/2024 13:10

Sau cuộc đại trùng tu, Chùa Cầu - biểu tượng xuyên suốt 4 thế kỷ của Hội An - khoác lên mình "tấm áo mới" khiến nhiều người thấy lạ lẫm.

Du khách lạ lẫm với diện mạo mới của Chùa Cầu 400 năm tuổi ở Hội An - 1

Sau hơn một năm rưỡi được che chắn để thực hiện trùng tu, di tích Chùa Cầu - biểu tượng xuyên suốt 4 thế kỷ của đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, dự kiến khánh thành ngày 3/8 tới.

Du khách lạ lẫm với diện mạo mới của Chùa Cầu 400 năm tuổi ở Hội An - 2

Di tích Chùa Cầu hoàn thành toàn bộ các hạng mục trùng tu gồm: Hệ nền, móng, mố, trụ cầu; hệ sàn, khung gỗ, mái; hệ thống điện, chống mối công trình...

Du khách lạ lẫm với diện mạo mới của Chùa Cầu 400 năm tuổi ở Hội An - 3

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết: "Trong quá trình tu bổ Chùa Cầu, cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn bởi có ý kiến khác nhau về việc trùng tu một số hạng mục, nhưng đáng mừng là việc tu bổ đến nay đã hoàn thành, gần như không có gì thay đổi với trước đây".

Du khách lạ lẫm với diện mạo mới của Chùa Cầu 400 năm tuổi ở Hội An - 4

Tuy nhiên, mấy ngày qua, nhiều du khách khi đến tham quan phố cổ Hội An chia sẻ, họ thấy lạ lẫm trước hình ảnh mới của Chùa Cầu.

Du khách lạ lẫm với diện mạo mới của Chùa Cầu 400 năm tuổi ở Hội An - 5

"Vào dịp cuối tuần, tôi hay đưa gia đình từ TP Tam Kỳ ra Hội An dạo phố, thưởng thức ẩm thực và đặc biệt là ngắm các công trình di tích hàng trăm năm tuổi. Thế nhưng, tôi thực sự bất ngờ khi thấy một Chùa Cầu khác lạ so với trước đây. Nhìn Chùa Cầu với lớp sơn mới đậm màu hơn khiến tôi có cảm giác nó hiện đại chứ không cổ kính", anh M.C.Đ. (một người dân ở TP Tam Kỳ) nói.

Du khách lạ lẫm với diện mạo mới của Chùa Cầu 400 năm tuổi ở Hội An - 6

Dự án tu bổ di tích Chùa Cầu có tổng mức đầu tư hơn 20,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 50%, ngân sách TP Hội An bố trí 50%. Dự án do UBND TP Hội An làm chủ đầu tư, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An thực hiện, Trung tâm Tư vấn bảo tồn di tích - Viện Bảo tồn di tích là đơn vị tư vấn.

Du khách lạ lẫm với diện mạo mới của Chùa Cầu 400 năm tuổi ở Hội An - 7

Việc tu bổ Chùa Cầu tập trung vào 3 nội dung chính: Tôn tạo cảnh quan chung, hạ tầng kỹ thuật; xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ tu bổ di tích; số hóa di tích phục vụ công tác tu bổ bằng công nghệ 3D, hội thảo, tọa đàm.

Du khách lạ lẫm với diện mạo mới của Chùa Cầu 400 năm tuổi ở Hội An - 8

Dự án này được khởi công ngày 28/12/2022, trong quá trình tu bổ được tiếp tục tham vấn kỹ lưỡng ý kiến của các chuyên gia về một số hạng mục quan trọng; đồng thời được UBND tỉnh gia hạn thời gian thi công tu bổ công trình bởi tính chất quan trọng của di tích này khi Chùa Cầu được xem là biểu tượng của đô thị cổ Hội An.

Du khách lạ lẫm với diện mạo mới của Chùa Cầu 400 năm tuổi ở Hội An - 9

Hiện dư luận dấy lên 2 luồng ý kiến trái chiều, một bên đồng ý với quan điểm Chùa Cầu trước và sau trùng tu không có gì khác biệt, một bên lại cho rằng việc tu bổ này đang phá hoại di tích.

Bài liên quan
  • Nhớ Trung thu xưa
    Vậy là trung thu đến, thú thật là tôi ít khi ghi nhớ mốc thời gian cụ thể, trừ vài trường hợp đặc biệt. Cho đến khi mấy hôm nay, dọc khắp trên những con đường người ta dựng ki-ốt để bày bán bánh trung thu thì tôi mới để ý. Tuy tuổi thơ đã lùi lại về sau rất nhiều năm nhưng cứ mỗi độ Trung thu về, lòng tôi lại bồi hồi khó tả. Tôi nhớ những mùa Trung thu thơ bé nhà nghèo với nhiều ký ức êm đềm, tươi đẹp…
  • Đặc quyền xa xỉ của thành viên câu lạc bộ tư nhân đắt đỏ nhất New York
    Khai trương năm 2022, Aman Club là câu lạc bộ tư nhân đắt đỏ nhất New York (Mỹ), thuộc sở hữu của chuỗi nghỉ dưỡng siêu sang Aman, với những đặc quyền xa xỉ dành cho các thành viên.
  • Bồi hồi với bộ ảnh ‘Trung thu quê em’
    Bộ ảnh “trung thu quê em” của anh Lê Đình Hoàng (ngụ tại thôn La Chữ, Hương Chữ, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) khiến người xem không khỏi bồi hồi nhớ về những ký ức trung thu thời xưa…
  • Làm từ thiện có cần báo danh?
    Tài khoản mạng xã hội của một “người của công chúng” mới đây đăng câu nói: “Nếu anh muốn giúp đỡ người vô gia cư, thì hãy giúp đỡ. Nhưng khoảnh khắc anh đăng tải việc đó lên mạng xã hội, anh cũng đang nuôi dưỡng cái tôi của mình”.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Du khách lạ lẫm với diện mạo mới của Chùa Cầu 400 năm tuổi ở Hội An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO