Du khách hồi hộp chờ xem 16 con trâu dũng mãnh, cặp sừng khổng lồ nhọn hoắt xung trận

Kỳ Phong| 17/08/2022 17:29

Năm nay, 16 trâu được tuyển chọn kỹ lưỡng để tham gia Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022. Lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động, sự kiện bên lề đa dạng, hấp dẫn.

Năm 2022, UBND quận Đồ Sơn tiếp tục tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy, khẳng định giá trị văn hóa truyền thống của Lễ hội, tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày công nhận Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Du khách hồi hộp chờ xem 16 con trâu dũng mãnh, cặp sừng khổng lồ nhọn hoắt xung trận - 1

Những con trâu khỏe mạnh được chọn để tham gia lễ hội. Ảnh: BHP

Phần Lễ được tổ chức với 6 phần gồm: Lễ dâng hương, thượng cờ khai Hội tại đền Nghè và đền Nam Hải Thần Vương vào ngày 28/8 (1/8 Âm lịch); Lễ Rước nước tại đền Nghè vào ngày 2/9 (7/8 Âm lịch); Lễ Thần linh tại đền Nghè và sân vận động vào đêm 3/9 (8/8 Âm lịch); Lễ Tống thần tại đền Nghè vào ngày 11/9 (16/8 Âm lịch); Lễ Hiến sinh tại sân vận động và Lễ Tế thần tại đình các phường có trâu đạt giải vào ngày 5/9 (10/8 Âm lịch).

Phần Hội được tổ chức vào 7h30’ ngày 4/9 (tức ngày 9/8 Âm lich) tại sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn (số 274 Lý Thánh Tông – quận Đồ Sơn), được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Tổng số trâu chọi tham gia Lễ hội năm 2022 là 16 trâu, trong đó mỗi phường trên địa bàn được đăng ký 2 suất trâu; mỗi ông chủ trâu có giải nhất, nhì, ba năm 2019 sẽ được đăng ký 1 suất trâu. Đến thời điểm này, Ban tổ chức Lễ hội các phường đã tổ chức bốc thăm số trâu và đăng ký trâu tham gia Lễ hội. Ngày 23/8 (ngày 26/7 Âm lịch) quận sẽ tổ chức bốc thăm ghép các cặp thi đấu, bốc thăm cửa Bắc – Nam, thứ tự các trận thi đấu.

Du khách hồi hộp chờ xem 16 con trâu dũng mãnh, cặp sừng khổng lồ nhọn hoắt xung trận - 2

Anh Nguyễn Văn Nam, chủ trâu phường Vạn Hương (quận Đồ Sơn) chăm sóc trâu chuẩn bị tham dự Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2022. Ảnh: Văn Cường

UBND quận Đồ Sơn giao Ban Tổ chức Lễ hội phối hợp với Công ty TNHH Việt Thành cùng các công ty du lịch, lữ hành toàn quốc đưa du khách về Đồ Sơn tham dự lễ hội và tổ chức các tour du lịch trải nghiệm tại Đồ Sơn nhân dịp Quốc khánh 2/9 và Lễ hội chọi trâu năm 2022, nhằm kích thích nhu cầu của khách hàng với tour du lịch. Công ty TNHH Việt Thành xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức các sự kiện, chuỗi sự kiện: Âm nhạc nghệ thuật đường phố; trò chơi dân gian… để phục vụ và thu hút khách du lịch về với Đồ Sơn, về với Lễ hội.

Một số hoạt động bên lề nhằm quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch được tổ chức trong dịp này bao gồm: liveshow đêm nhạc Bolero với các bài hát mang âm hưởng nhẹ nhàng, hào hùng được mở cửa tự do tại Quảng trường 15/5 (khu I) vào 20h30’ ngày 2/9. Nhạc hội EDM với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều sản phẩm âm nhạc thình hành được phối lại và lần đầu tiên mang ra trình diễn trước công chúng tại Quảng trường 15/5 (khu I) vào 20h30’ ngày 3/9 (chương trình có bán vé theo tour du lịch).

Chương trình biểu diễn âm nhạc đường phố với hình thức âm nhạc tự do, đa dạng về các dòng nhạc và thể loại nhạc được tổ chức tại tuyến phố đi bộ khu II vào 3 khung giờ (từ 15h30’ đến 17h00’, từ 18h00’ đến 19h30’, và từ 20h00’ đến 21h30’) các ngày từ 2/9 đến 4/9.

Du khách hồi hộp chờ xem 16 con trâu dũng mãnh, cặp sừng khổng lồ nhọn hoắt xung trận - 3

Dẫn trâu đi diễu hành tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Hội chợ làng quê Việt với các gian hàng được trang trí theo phong cách chợ quê cùng các sản phẩm ẩm thực đường phố đa dạng vùng miền, phục vụ du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm tự tay làm các sản phẩm lưu niệm thủ công truyền thống như nặn tò he, làm mặt nạ giấy bồi, vẽ tranh, thêu túi, vẽ túi, nặn gốm, vẽ gốm, làm đèn lồng, đan giỏ mây tại phố đi bộ (khu II) từ 15h00’ đến 21h00’ các ngày từ 2/9 đến 4/9.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990, được tổ chức thường niên vào dịp mùng 9/8 âm lịch. Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL, ngày 27/12/2012. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Lễ hội phải tạm ngừng trong 2 năm 2020 và 2021 vì dịch bệnh.

Bài liên quan
  • Đến Vũng Chùa đảo Yến tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    Từ ngày Đại tướng yên nghỉ ở mảnh đất vũng Chùa - đảo Yến, đến nay khu mộ Đại tướng trở thành điểm đến hội tụ hàng triệu tấm lòng người dân Việt trên cả nước tìm về thăm viếng…
  • Ngồi 'tuk tuk phiên bản Việt', dạo chơi vùng đất thanh bình ven sông Mekong
    Dạo chơi tại xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú (Bến Tre) du khách được ngồi xe tuk tuk qua "hàng cây Sáu Đấu", thăm nhà cổ hơn 100 tuổi, tự tay làm bánh dừa Giồng Luông...
  • Sông Lam, mùa săn cá trích mòi ‘nửa sông, nửa biển’
    Khi mưa phấn giăng cùng với hoa xoan nở tím bồng bềnh như mây cũng là thời điểm từng đoàn cá trích mòi từ biển di cư ngược lên các dòng sông để sinh sản. Đây được xem là lộc trời cho cư dân vùng ven sông Lam.
  • Hành trình chinh phục biển mây Đà Lạt mộng mơ và những khoảnh khắc khó quên
    Sau nhiều lần bỏ công đi săn mây Đà Lạt đều bị thất bại, nữ du khách cảm thấy vui mừng, phấn khởi khi có lần săn mây thành công ngoài mong đợi ở “thành phố ngàn hoa”.
  • 48h đưa bà ngoại đi khắp xứ Huế
    Dù đã có nhiều chuyến du lịch, đặt chân đến những miền đất mới, nhưng chuyến du lịch lần đầu tiên cùng bà ngoại đã mang đến cho nữ du khách những cảm xúc khó quên. Thời gian bên cạnh người thân yêu của mình, du khách đã có những phút giây đậm vị tình thân.
  • Lung Ngọc Hoàng - 'Lá phổi xanh' của miền Tây
    Năm 1999, bác Sáu Dân (Thủ tướng Võ Văn Kiệt) ghé thăm Lung Ngọc Hoàng. Sau khi đi thực tế, về làm việc, bác Sáu Dân căn dặn: Đây là mảnh rừng rất quý, là lá phổi xanh cho cả đồng bằng cần phải bảo tồn”, anh Trần Bé Em, Trưởng Phòng Khoa học và Bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, nhớ lại. Và sau chuyến ghé thăm đó của bác Sáu Dân, cái tên Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) được định danh đến nay.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Du khách hồi hộp chờ xem 16 con trâu dũng mãnh, cặp sừng khổng lồ nhọn hoắt xung trận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO