Dự báo người dân Hàn Quốc có tuổi thọ cao nhất thế giới năm 2044

06/09/2022 09:49

Hàn Quốc dự kiến sẽ trở thành quốc gia có tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên cao nhất thế giới vào năm 2044 do tốc độ già hoá nhanh.

Theo số liệu của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 5/9, tỷ lệ người cao tuổi ở Hàn Quốc sẽ chiếm 36,7% tổng dân số vào năm 2044, vượt quốc gia có dân số già nhất thế giới là Nhật Bản với 36,5%.

Dữ liệu được tổng hợp dựa trên báo cáo triển vọng về dân số toàn cầu của Liên Hợp Quốc và dự báo về dân số Hàn Quốc trong giai đoạn 2020 - 2070 của cơ quan thống kê Hàn Quốc.

Theo Yonhap, dữ liệu cho thấy người dân Hàn Quốc sẽ già đi nhanh hơn, trong khi tổng dân số của nước này đã bắt đầu giảm vào năm ngoái do tỷ lệ sinh tiếp tục thấp.

Dự báo người dân Hàn Quốc có tuổi thọ cao nhất thế giới năm 2044
Người già Hàn Quốc. (Ảnh: Koreabridge)

Hàn Quốc được dự đoán sẽ trở thành xã hội siêu già vào năm 2025, khi đó tỷ lệ người trên 65 tuổi sẽ đạt 20% tổng dân số. Nước này từng trở thành xã hội già vào năm 2017, khi tỷ lệ người người trên 65 tuổi vượt quá 14%.

Tỷ lệ người trên 65 tuổi có thể sẽ đạt 17,5% tổng dân số trong năm nay và tăng lên 46,4% vào năm 2070.

Tỷ lệ người dân Hàn Quốc trong độ tuổi lao động, hay từ 15 - 64 tuổi, đạt mức cao nhất 73,4% vào năm 2012 và sẽ tiếp tục giảm xuống 71% vào năm 2022. Cơ sở dữ liệu cho thấy con số này có khả năng giảm xuống 46,1% vào năm 2070.

Tỷ lệ tương tự của Mỹ ước tính giảm từ 64,9% vào năm 2022 xuống 61,5% năm 2040 và 57,9% năm 2070.

Các chuyên gia cảnh báo Hàn Quốc có thể phải đối mặt với “cơn địa chấn tuổi tác” - cú sốc nhân khẩu học giống như động đất do dân số giảm và già hoá nhanh chóng - bắt đầu từ giai đoạn 2030 ­- 2040 nếu không kịp thời giải quyết vấn đề.

Trong khi đó, tổng dân số của cả Hàn Quốc và Triều Tiên dự kiến sẽ đạt đỉnh 77,8 triệu người vào năm 2028.

Dân số của Hàn Quốc giảm lần đầu tiên vào năm 2021, trong khi dân số Triều Tiên dự kiến sẽ đạt đỉnh vào năm 2033.

Trước đó, Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố kết quả điều tra về tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn. Theo đó, những trẻ em chào đời trong năm 2020 sẽ sống bình quân tới 83,5 tuổi, dài hơn 0,2 năm so với tuổi thọ kỳ vọng năm 2019, và hơn 3,2 năm so với cách đây 10 năm.

Theo giới tính, tuổi thọ kỳ vọng của các bé trai sinh ra trong năm ngoái là 80,5 tuổi, của các bé gái là 86,5 tuổi, chênh nhau 6 năm. Xác suất sống tới 80 tuổi của các bé trai là 62,6%, của bé gái là 81,5%.

Xét theo khu vực, tuổi thọ kỳ vọng ở Seoul dài nhất, 84,8 tuổi, sau đó tới thành phố Sejong, đảo Jeju. Tuổi thọ kỳ vọng ở tỉnh Bắc Gyeongsang và Bắc Chungcheong ngắn nhất, đạt 82,6 tuổi.

Thanh Bình (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Dự báo người dân Hàn Quốc có tuổi thọ cao nhất thế giới năm 2044
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO