Miền Bắc chuyển rét trở lại từ ngày 3/1, sau đó tiếp tục hứng thêm đợt không khí lạnh vào cuối tuần. Các đợt rét này diễn ra ngắn ngày và chủ yếu gây giảm nhiệt sâu về đêm và rạng sáng.
Với hai đợt không khí lạnh tăng cường liên tục, miền Bắc nhiều khả năng rét đậm, rét hại qua dịp lễ Giáng sinh (24-25/12). Thời điểm rét nhất trong đợt này là cuối tuần, Hà Nội chỉ còn 10 độ C.
Rét đậm, rét hại xảy ra trên diện rộng ở miền Bắc, khi không khí lạnh kéo nền nhiệt xuống dưới 15 độ C cả ngày và đêm. Một số khu vực núi cao có thể xuất hiện mưa tuyết và băng giá.
Dự báo khoảng gần sáng và ngày 16/12, không khí lạnh có cường độ rất mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trong ngày 16/12 nền nhiệt giảm rất nhanh. Từ đêm 16/12, miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm, rét hại.
Dự báo, từ khoảng 16/12, một đợt không khí có cường độ rất mạnh sẽ tràn xuống nước ta khiến nền nhiệt giảm 8-10 độ, miền Bắc đón đợt rét đậm diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay, riêng vùng núi có rét hại và băng giá.
Dự báo, từ đầu tuần tới miền Trung ngớt mưa, miền Bắc tăng nhiệt. Nhiệt độ tại Hà Nội phổ biến 17-24 độ C, đến ngày 7/12, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên mức 27-28 độ C.
Dự báo từ đêm nay (28/10), một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống nước ta khiến nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm, trời se lạnh về đêm và sáng, mưa dông tiếp tục. Từ 30/10, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.
Cơ quan khí tượng dự báo ngày và đêm 28/10, ở khu vực Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).
Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, đồng thời không khí lạnh suy yếu khiến người dân cảm thấy oi nóng ở một số thời điểm trong ngày. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông khả năng quay trở lại vào chiều nay.
Bão số 5 có khả năng mạnh thêm một cấp trong hôm nay, sau đó đi vòng lại theo hướng tây nam do gặp không khí lạnh. Từ đêm 19/10, hoàn lưu bão khiến miền Bắc mưa dông.
Không khí lạnh tràn về các tỉnh phía bắc gần một tuần nay, nhiệt độ giảm thấp trong khung giờ sáng sớm và chiều tối, nhiều người dân Thủ đô quàng khăn, mặc áo ấm để ra đường.
Cơ quan khí tượng nâng mức độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng lên cấp 4 - mức nguy cơ rất lớn. Khu vực được dự báo tiếp tục hứng chịu mưa cực đoan trong nhiều ngày.
Miền Trung khả năng hứng đợt mưa lớn kéo dài do chịu ảnh hưởng của tổ hợp bất lợi là dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh. Từ đêm nay (9/10), miền Bắc giảm nhiệt, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.
Tháng 9/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Sang tháng 10, EVN nỗ lực sản xuất điện an toàn và lên kế hoạch ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ…
Bộ Y tế yêu cầu tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24h; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, bão gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân.
Miền Bắc duy trì thời tiết nắng ráo, oi nóng trong ngày 20/9. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xuất hiện mưa rào về chiều, tối.