Dự án mở rộng quốc lộ 13 ngổn ngang do chưa di dời đường điện

13/12/2023 13:35

Dù Bình Dương đã tạm ứng ngân sách để di dời đường điện thuộc dự án mở rộng quốc lộ 13. Tuy nhiên, đến nay, việc di dời vẫn chưa được thực hiện khiến tiến độ thi công, đời sống người dân bị ảnh hưởng.

Dự án mở rộng quốc lộ 13 ngổn ngang do chưa di dời đường điện - 1

Dự án mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ Vĩnh Phú (TP Thuận An) đến giao lộ Lê Hồng Phong (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) dài 12,7km được mở rộng thêm 2 làn xe (từ 6 làn xe lên 8), bề mặt đường rộng đến 40,5m.

Dự án mở rộng quốc lộ 13 ngổn ngang do chưa di dời đường điện - 2

Dự án có mức đầu tư 1.367 tỷ đồng theo hình thức BOT, do Tổng công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư.

Ngay sau khi dự án được triển khai, chủ đầu tư đã thực hiện theo kiểu cuốn chiếu. Đoạn nào giải phóng được mặt bằng sẽ được thi công trước. Đến nay, nhiều đoạn đã được thi công hoàn thiện.

Dự án mở rộng quốc lộ 13 ngổn ngang do chưa di dời đường điện - 3

Không chỉ khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, đường điện đi qua TP Thuận An và TP Thủ Dầu Một vẫn chưa được di dời đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Dù đường điện chưa thể di dời nhưng nhiều đoạn đi qua TP Thuận An đã được trải nhựa. Đơn vị thi công đã đặt hàng rào tại nhiều điểm nhưng một số phương tiện vẫn len lỏi để di chuyển qua khu vực.

Dự án mở rộng quốc lộ 13 ngổn ngang do chưa di dời đường điện - 4

Đoạn qua phường Thuận Giao, người dân đã bàn giao mặt bằng nên chủ đầu tư triển khai xây dựng hệ thống cống thoát nước.

Dự án mở rộng quốc lộ 13 ngổn ngang do chưa di dời đường điện - 5

Một số đoạn khác đã có mặt bằng nhưng đang thi công dang dở thì dừng lại.

Dự án mở rộng quốc lộ 13 ngổn ngang do chưa di dời đường điện - 6

Đơn vị thi công đặt rào chắn không cho người dân đi lại trong khu vực đã đổ nhựa.

Dự án mở rộng quốc lộ 13 ngổn ngang do chưa di dời đường điện - 7

Máy móc nằm trước UBND phường Thuận Giao (TP Thuận An) được căng dây phía ngoài bảo vệ.

Dự án mở rộng quốc lộ 13 ngổn ngang do chưa di dời đường điện - 8

Sau hơn 1 năm triển khai, dự án vẫn đang ngổn ngang và chưa biết ngày nào sẽ hoàn thành để đưa vào sử dụng.

Dự án mở rộng quốc lộ 13 ngổn ngang do chưa di dời đường điện - 9

Cỏ mọc um tùm bên cạnh những trụ điện chưa thể di dời.

Dự án mở rộng quốc lộ 13 ngổn ngang do chưa di dời đường điện - 10

Những biển cảnh báo được đặt để người dân nhận biết, tránh đi vào khu vực đang thi công.

Dự án mở rộng quốc lộ 13 ngổn ngang do chưa di dời đường điện - 11

Không chỉ xe máy, ô tô cũng tận dụng để di chuyển trong đoạn đã trải nhựa.

Dự án mở rộng quốc lộ 13 ngổn ngang do chưa di dời đường điện - 12

Bình Dương đã làm việc với ngành điện, Bộ Công Thương. Tuy nhiên, thời điểm đó, ngành điện cho biết không có tiền để di dời vì chưa biết bố trí từ nguồn nào. Vì vậy, Bình Dương quyết định tạm dùng ngân sách của địa phương để di dời lưới điện.

Theo đó, Bình Dương tạm sử dụng vốn trong tổng mức đầu tư của dự án, trong trường hợp tổng mức đầu tư bị hụt sẽ điều chỉnh bổ sung vốn. Sau này khi có quyết định chính thức từ Chính phủ thì ngành điện sẽ trả lại tiền để trả lại ngân sách cho địa phương, trước đó ngành điện đã ký cam kết thực hiện trên tinh thần này.

Dự án mở rộng quốc lộ 13 ngổn ngang do chưa di dời đường điện - 13

Dù đã quyết định tạm dùng ngân sách của địa phương để di dời lưới điện, nhưng đến nay, việc di dời vẫn chưa được thực hiện khiến việc thi công dự án mở rộng quốc lộ 13 bị chậm lại.

Việc này cũng ảnh hưởng đến giao thông, đời sống của người dân nhất là các hộ kinh doanh trên đoạn đường thuộc dự án.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Dự án mở rộng quốc lộ 13 ngổn ngang do chưa di dời đường điện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO