Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô đồng thời giúp người dân nhường đất cho dự án sớm ổn định cuộc sống, chính quyền các huyện đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư. Đến nay, nhiều khu tái định cư đã hoàn thiện hạ tầng, kỹ thuật và bàn giao cho người dân.
Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) phải hoàn thành dựng cột trước 30/5 và đưa vào khai thác trước 30/6, theo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Chợ Mai Động là một trong những khu chợ dân sinh lâu đời và sầm uất nhất quận Hoàng Mai (Hà Nội), nơi đây phải dừng hoạt động để phục vụ dự án xây dựng đường Tam Trinh.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan chức năng điều nhanh vụ tai nạn lao động xảy ra tại dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh, để bàn giao mặt bằng triển khai thi công.
Ghi nhận kiến nghị bổ sung đèn chiếu sáng của cơ quan chức năng, tuy nhiên trước mắt chủ đầu tư cao tốc Cam Lộ - La Sơn chỉ có thể bổ sung biển cảnh báo và vật liệu phản quang trên tuyến.
Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh sẽ cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, bố trí thêm hệ thống an toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tiếp tục triển khai dự án cao tốc và đường dây 500kV mạch 3 theo đúng tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, vượt nắng, thắng mưa..."
Chủ tịch UBND các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long được yêu cầu khẩn trương cấp “Bản xác nhận” đối với 6 mỏ cát làm cao tốc Cần Thơ - Cà Mau để có thể khai thác trong tháng 2.
Ngay sau nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, bảo đảm hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.
Bộ GTVT cho rằng việc sử dụng đại trà vật liệu cát biển để xây dựng đường ô tô cần được tiếp tục thí điểm mở rộng để có kết quả đánh giá một cách toàn diện…
Để thúc đẩy tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị phải cùng hành động, chỉ bàn làm, không bàn lùi.
Dự án đối ứng BT Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim - Định Công (quận Hoàng Mai) đang được UBND TP Hà Nội chỉ đạo thanh tra, kiểm tra nhưng vẫn phân lô bán nền rầm rộ dù chưa được giao đất.
Hà Nội và TPHCM sẽ tổn thất rất lớn nếu không chú trọng đặc biệt vào phát triển hệ thống đường sắt đô thị, trong đó mỗi địa phương gánh chịu thiệt hại tối thiểu 2-3 tỷ USD/năm vì tắc nghẽn giao thông.
Đẩy nhanh tiến độ công trình giao thông trọng điểm, nhất là sân bay Long Thành; trình phê duyệt chủ trương đầu tư đường sắt cao tốc Bắc - Nam… là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong năm 2024.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát lệnh khởi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi.
Không kể ngày hay đêm, hàng chục kỹ sư và công nhân ở Bình Dương vẫn đang tất bật thi công dự án đường Vành đai 3 TPHCM tại nút giao Bình Chuẩn và cầu Bình Gởi.
Nhiều hộ dân trên đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp đang tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng đường. Đa số hộ dân đồng tình, mong tình trạng kẹt xe sẽ giảm sau khi dự án hoàn thành.
Bộ GTVT đang nghiên cứu, hoàn chỉnh Dự án đường sắt tốc độ cao báo cáo Quốc hội và cho rằng đây là thời điểm thích hợp để Việt Nam xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao.
Sau 12 năm dừng thi công, đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đi qua tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Long An được tái khởi động nhằm hoàn thành các hạng mục thi công dang dở.
Trước việc cầu nối 2 tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai hoàn thiện gần 90% rồi dang dở suốt 5 năm qua, mới đây chủ đầu tư đang lên phương án xin được xã hội hóa để hoàn tất cầu.