Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng bị mất 3.800 lít dầu

24/12/2020 10:34

Do dự án vướng mắc về tái cấp vốn nên nhà thầu rút bớt máy móc, thiết bị khỏi công trường cống Phú Xuân. Thiếu lực lượng bảo vệ nên công trường bị thất thoát 3.800 lít dầu.

Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 - đơn vị thực hiện dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) trị giá gần 10.000 tỷ đồng - cho biết, vừa xảy ra vụ thất thoát 3.800 lít dầu tại công trường cống kiểm soát triều Phú Xuân.

Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an TPHCM đang làm việc với các đơn vị liên quan để điều tra, xác minh vụ việc.

Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng bị mất 3.800 lít dầu - 1

Cống kiểm soát triều Phú Xuân bị thất thoát 3.800 lít dầu tại 3 trụ pin nâng cửa van

Trước đó, khoảng 10h ngày 16/12, công nhân làm việc tại công trình cống kiểm soát triều Phú Xuân thấy trụ pin T1 có dầu chảy ra ngoài.

Ngày sau (17/12), nhà thầu lắp thiết bị đến kiểm tra, phát hiện 3 trụ pin T1, T2 và T3 đều bị tháo trạm nguồn và thất thoát 3.800 lít dầu thủy lực. Trong đó, trụ T1 mất 1.200 lít, T2 mất 1.600 lít và T3 mất 1.000 lít.

Đại diện đơn vị thực hiện dự án cho biết: "Trước đây công trường đều có bảo vệ túc trực 24/24. Tuy nhiên, dự án gặp khó khăn về tái cấp vốn nên một số nhà thầu rút quân về. Họ không có tiền thuê bảo vệ cho công trường. Trong khoảng thời gian này thì bị mất dầu. Sau vụ việc thì bảo vệ được bố trí lại".

Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng bị mất 3.800 lít dầu - 2

Cống kiểm soát Phú Xuân cũng như cống Cây Khô - khẩu độ 80m, quy mô 3 trụ pin, 2 cửa van

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TPHCM được khởi công từ tháng 6/2016. Dự án bao gồm 6 cống kiểm soát triều lớn với khẩu độ từ 40-160m là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định.

Ngoài ra, dự án chống ngập do triều còn có hạng mục đê bao ven sông Sài Gòn (từ Vàm Thuật đến Sông Kinh) dài 7,8km, bảo vệ các đoạn xung yếu, các cống nhỏ dưới đê với khẩu độ từ 1-10m.

Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng dự kiến hoàn thành tháng 6/2019, tuy nhiên do vướng mắc, khó khăn liên quan mặt bằng, vật liệu, giải ngân nguồn vốn... nên có thời gian bị đình trệ. Hiện nay dự án cũng đang gặp khó khăn về tái cấp vốn nên chỉ thi công rải rác.

Quốc Anh

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng bị mất 3.800 lít dầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO