Chuyến công du tới Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Joe Biden củng cố thêm quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật Bản khi hai nước cùng vạch rõ những mục tiêu chiến lược chung và Tokyo sẵn sàng hành động để Washington được 'tiếp lực' cho những tính toán quan trọng tại khu vực.
Đức cần thúc đẩy niềm tin đối với Mỹ thông qua những bước đi cụ thể, bao gồm nhất quán về chính sách đối với Nga, chú trọng hơn vấn đề Trung Quốc và bảo đảm cam kết với liên minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ngày 17/12 (theo giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Rahm Emanuel, người từng là trợ lý hàng đầu của cựu Tổng thống Barack Obama, làm tân Đại sứ của Mỹ tại Nhật Bản.
Theo thông báo ngày 25/10 của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, nhóm 5 tàu hải quân Nga và 5 tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển Nhật Bản qua eo biển Tsushima ở phía Tây Nam nước này.
Sau những rạn nứt do Thoả thuận An ninh ba bên Anh-Mỹ-Australia (AUKUS) mang lại, liệu quan hệ đồng minh lâu đời Mỹ-Pháp có thể quay trở lại như cũ, hay sẽ tiếp tục đóng băng?