Đội tuyển Việt Nam có thể thua Hàn Quốc, nhưng cần dấu hiệu tích cực

TAM NGUYÊN| 16/10/2023 11:15

Giới mộ điệu đang rất mong chờ được chứng kiến cách thể hiện của Đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Đội tuyển Hàn Quốc vào tối mai (17.10).

Đội tuyển Việt Nam có thể thua Hàn Quốc, nhưng cần dấu hiệu tích cực
Khi Tuyển Việt Nam đã không thể chơi bóng trước Uzbekistan, giới mộ điệu muốn Huấn luyện viên Philippe Troussier thay đổi cách tiếp cận trận đấu khi gặp Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Từ “được chơi” cho đến đuổi theo đối thủ

Ai cũng thấy rằng, với việc sắp xếp lịch đá giao hữu trong tháng 10, Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ ở mức độ khó tăng dần. Ở 2 trận đấu đã qua gặp Tuyển Trung Quốc và Tuyển Uzbekistan, tuy cùng thua với tỉ số 0-2 nhưng cách thể hiện của các học trò của Huấn luyện viên Philippe Troussier khác nhau.

Trong triết lý mà ông Troussier hướng đến, Đội tuyển Việt Nam phải được “chơi bóng”. Nghĩa là có sự chủ động trong cách triển khai thế trận. Ở trận đấu với Tuyển Trung Quốc, với 64% thời lượng kiểm soát bóng, có thể nói, đội đã được chơi. Huấn luyện viên Troussier hài lòng với sự chủ động đó, thế nhưng, từ góc nhìn của rất nhiều người, việc “được chơi” đó vẫn chưa mang lại cảm giác thực sự “đã” theo đúng nghĩa.

“Đã” ở đây là không chỉ chủ động ban chuyền để thoát pressing mà còn là cách thức phối hợp tấn công, tạo ra mảng miếng, bài vở từ cách di chuyển của các cầu thủ, cách chuyền bóng để cuối cùng là đặt đồng đội vào thế dứt điểm. Tuyển Việt Nam không làm được điều đó.

Đến trận thứ hai gặp Tuyển Uzbekistan, dù chỉ được coi là trận đấu tập kín nhưng sự khác biệt đã nhanh chóng được thấy trong cách thể hiện của Tuyển Việt Nam. Tỉ lệ kiểm soát bóng giảm sâu, ngay cả việc ban chuyền trên sân nhà cũng trở nên khó khăn khi đối thủ dâng cao, gây sức ép sớm, buộc hàng thủ phải nhanh chóng hướng bóng dài lên phía trên.

Và đương nhiên, khi hàng thủ của Tuyển Uzbekistan cũng dâng cao, ngay cả việc nhận và giữ bóng đã khó đối với các học trò của Troussier chứ chưa nói đến việc triển khai tấn công. Nói chính xác là ở trận đấu đó, Tuyển Việt Nam chỉ ở 2 trạng thái - chống đỡ và đuổi theo đối thủ.

Nếu nói về lối chơi kiểm soát chủ động, chính tuyển Uzbekistan mang đến ví dụ điển hình cho Tuyển Việt Nam học tập. Các cầu thủ cần có thể lực, tư duy và kỹ năng để tạo nên mạch phối hợp giữa suy nghĩ và hành động. Với các cầu thủ Việt Nam, kết hợp điều đó đang là bài toán khó.

Thể hiện thế nào trước tuyển Hàn Quốc?

Cũng bởi 2 màn trình diễn khác biệt đó, trận đấu với Tuyển Hàn Quốc sẽ được quan tâm nhiều hơn. Tuyển Việt Nam sẽ thể hiện thế nào trước đối thủ giờ đây đã đạt tầm thế giới? Kể cả khi mới thay huấn luyện viên thì chất lượng nằm ở dàn cầu thủ của Tuyển Hàn Quốc, với hàng loạt nhân tố đang chơi bóng ở châu Âu. Họ vừa thắng đội Tuyển Tunisia 4-0 mà không cần ngôi sao Son Heung-min vào sân phút nào.

Trước Tuyển Uzbekistan đã không được chơi bóng thì trước Tuyển Hàn Quốc hạng 26 thế giới, câu hỏi đặt ra là, Huấn luyện viên Troussier sẽ chỉ đạo thế nào? Các cầu thủ sẽ thể hiện thế nào? Hay nói chính xác là có bao nhiêu sức để chơi trò “đuổi bắt” với đối thủ?Nếu ông Troussier vẫn nói đến việc kiểm soát bóng, “sự bảo thủ” sẽ là thứ xuất hiện trong đầu của nhiều người. Bởi thật khó để hình dung về khả năng Tuyển Việt Nam có thể cầm bóng trước Tuyển Hàn Quốc. Nói không quá thì ngay cả đội sinh viên Hàn Quốc cũng có thể gây nhiều khó khăn cho Tuyển Việt Nam…

Nhưng nếu ông nói về chuyện kiểm soát thế trận, giới mộ điệu có thể hiểu, vì ít nhất điều đó cũng cho thấy ông không trung thành đến mức mù quáng về triết lý. Một trong những thứ đội bóng cần là xác định được chiến thuật trước từng đối thủ, để dù gặp đội mạnh thì bên cạnh việc chấp nhận kết quả thua, cần có những điểm tích cực.

Vẫn biết các trận giao hữu là để thử nghiệm, trao cơ hội cọ xát cho các nhân tố trẻ, nhưng chọn chiến thuật phù hợp giúp họ thể hiện tốt hơn là hết hơi vì đuổi theo đối thủ. Ông Troussier cần các học trò bộc lộ sai lầm để sửa chữa nhưng khi đối thủ ở cấp độ này, việc thua sút trong các pha bóng hay việc để thủng lưới nhiều khi là sự “bất lực” chứ không phải do cầu thủ sai lầm…

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Đội tuyển Việt Nam có thể thua Hàn Quốc, nhưng cần dấu hiệu tích cực
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO